Ca-na-đa đồng ý nhận thêm 13 nghìn người tị nạn từ Xi-ri và I-rắc

08:01, 09/01/2015

Bộ trưởng Bộ Nhập cư Ca-na-đa Crít A-lếch-xăng-đơ  hôm 7-1 cho biết, nước này đã đồng ý đón nhận thêm 10 nghìn người tị nạn Xi-ri và 3.000 người tị nạn I-rắc trong vòng 3 năm tới theo lời kêu gọi hỗ trợ của LHQ.

Quyết định này của Chính phủ Ca-na-đa đáp ứng 10% lời kêu gọi gần đây của Cao ủy LHQ về người tị nạn nhằm giúp tái định cư những người phải trốn chạy bạo lực tại I-rắc và Xi-ri. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng A-lếch-xăng-đơ cho biết, người dân Xi-ri và I-rắc đang phải đối mặt với các dạng bạo lực nghiêm trọng nhất trong thế giới ngày nay, đồng thời chỉ ra rằng nhóm phiến quân Hồi giáo đã gây ra tội ác giết hại dân thường một cách có hệ thống tại hai quốc gia này. Hàng triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do xung đột leo thang.

Kể từ năm 2009, Ca-na-đa đã đón nhận 20 nghìn người tị nạn I-rắc. Hơn 1.000 người tị nạn Xi-ri cũng tới các bờ biển của nước này kể từ khi cuộc nội chiến tại Xi-ri bùng phát vào năm 2011.

Đức lại phải sơ tán gần 10 nghìn người vì bom sót lại từ chiến tranh

Hôm 7-1, gần 10 nghìn người dân sống gần nhà ga trung tâm Thành phố Pốt-xđam, ở phía Tây Nam Thủ đô Béc-lin của Đức đã phải sơ tán sau khi phát hiện một quả bom còn sót lại từ Chiến tranh thế giới thứ 2.

9.700 người dân Thành phố Pốt-xđam đã phải sơ tán. Việc xử lý quả bom đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động giao thông quanh khu vực bị phong tỏa. Cảnh sát địa phương cho biết, trong trường hợp đội phá bom mìn không tháo được ngòi nổ của quả bom, họ sẽ phá hủy quả bom này bằng một vụ nổ có kiểm soát.

Khoảng 2 triệu tấn bom đã trút xuống Đức trong Chiến tranh thế giới thứ 2, khoảng 20% trong đó đã không nổ.

Gần 5.000 trái bom rơi lên đầu phiến quân Hồi giáo IS

Số liệu mới nhất do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm 7-1 cho biết, các chiến dịch không kích bắt đầu từ tháng 8-2014 tại I-rắc và mở rộng sang Xi-ri vào cuối tháng 9 đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 3.000 mục tiêu thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trong đó, các máy bay chiến đấu của liên quân nhằm vào 58 xe tăng, 184 xe tải hạng nhẹ Humvee, 26 xe bọc thép và hàng trăm phương tiện di chuyển khác. Hầu hết các xe quân sự và phương tiện di chuyển này do Mỹ sản xuất và bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo đánh chiếm từ quân đội I-rắc.

Giới chức quân sự Mỹ nói rằng các chiến dịch không kích đã chặn bước tiến của IS tại I-rắc và làm gián đoạn mạng lưới buôn lậu dầu thô cũng như hoạt động mặt đất của lực lượng phiến quân này.

Tuy nhiên, IS hiện vẫn đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn tại I-rắc và Xi-ri. Nhóm phiến quân đồng thời chiêu mộ thêm nhiều tân binh nước ngoài, trở thành mối đe dọa an ninh nguy hiểm nhất với thế giới./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com