Hướng tới hòa bình và phát triển

09:01, 02/01/2015

Xít-ni (Ốt-xtrây-li-a) là thành phố lớn đầu tiên trên thế giới chào đón năm mới 2015 với một màn pháo hoa tạo hiệu ứng thành các cây cọ vàng và bạc lung linh huyền ảo.

Có hơn 1,5 triệu người đến chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa sống động này trên cầu Ha-bua, Nhà hát ô-pê-ra và các điểm khác dọc theo bờ biển. Các lễ hội được tổ chức như một lời tưởng niệm 2 nạn nhân của vụ bắt cóc 18 con tin tại quán cà phê trung tâm thành phố. An ninh tại Xít-ni được thắt chặt với hơn 3.000 cảnh sát tăng cường tuần tra khắp thành phố.

Tại Niu Di-lân, một chiếc đồng hồ khổng lồ trên tháp Ốc-klan đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ và chào đón năm mới với một màn pháo hoa rực rỡ, âm nhạc trỗi lên xen lẫn với các đoạn phim mang tính biểu tượng trong công viên Oen-linh-tơn.

Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đón năm mới trong công viên Ô-lim-pích được thiết kế để đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022. Các màn trình diễn trượt băng nghệ thuật xuất hiện với số huy chương Ô-lim-pích. Lễ đón năm mới cũng diễn ra tại Trương Gia Khẩu, thành phố trong tỉnh Hà Bắc và ở một phần của Vạn Lý Trường Thành.

Tại Nhật Bản, ngày đầu năm mới chuông chùa gióng lên 108 lần, trong khi hàng triệu người đổ về các đền thờ, chùa chiền để cầu nguyện sức khỏe và hạnh phúc.

Bắn pháo hoa đón chào năm mới 2015 tại cầu cảng Xít-ni (Ốt-xtrây-li-a).  Ảnh: Internet
Bắn pháo hoa đón chào năm mới 2015 tại cầu cảng Xít-ni (Ốt-xtrây-li-a).
Ảnh: Internet

Tại Ri-ô Đờ Gia-nây-rô, hơn 1 triệu người Bra-xin đổ xô đến các bãi cát vàng của bãi biển Cô-pa-ca-ba-na, nơi 20 nghệ sĩ và DJ thực hiện các bản nhạc rộn rã. Khách du lịch và người dân địa phương tiệc tùng cho đến lúc bình minh. Pháo hoa được bắn lên từ các tàu thuyền trong vùng biển của Đại Tây Dương thắp sáng bầu trời. Theo truyền thống, người Bra-xin mặc trang phục màu trắng để cầu may mắn và yên bình.

Tại Niu-oóc, Mỹ, lễ hội đếm ngược chào đón năm mới 2015 do Rinh Xi-crét - người dẫn chương trình được yêu thích trong chương trình American Idol làm “chủ xị”, ngoài ra còn có ngôi sao nhạc đồng quê Tay-lo Síp-phơ, I-đi-na Men-gien cùng nhiều ca sĩ khách mời khác. Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ, quả cầu Waterford với muôn vẻ lấp lánh sẽ được thả xuống từ tháp One Times Square cùng với hàng tấn hoa giấy nhiều màu sắc. Xen lẫn trong những cánh hoa giấy là những tấm thiệp nhỏ ghi những điều ước nguyện của người dân cho năm mới. An ninh sẽ được siết chặt tại các khu vực xung quanh Quảng trường Thời đại trong bữa tiệc âm nhạc chào năm mới dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Sở Cảnh sát Niu-oóc đã huy động hàng nghìn cảnh sát tuần tra để kiểm soát an ninh trật tự cùng nhiều đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố được vũ trang hạng nặng. Các lực lượng rà phá bom mìn và chó nghiệp vụ được tăng cường triển khai tại các khách sạn, nhà hát, công trường xây dựng, các điểm đỗ xe công cộng, ga tàu điện ngầm... Trực thăng làm nhiệm vụ tuần tra trên không, trong khi hàng nghìn máy quay được lắp đặt tại các ga tàu điện ngầm và khu vực Man-hát-ta.

Những mất mát của Hãng hàng không AirAsia với vụ máy bay QZ8501 rơi xuống biển và một vụ lở đất chết người ở Trung Gia-va những ngày cuối năm đã khiến Thủ đô Gia-các-ta của In-đô-nê-xi-a ngừng các lễ hội đón năm mới. Thống đốc Thành phố Ba-su-ki Ta-ha-gia Pu-na-ma cho biết, thành phố cầu nguyện cho nạn nhân của các vụ tai nạn. Các thành phố khác của In-đô-nê-xi-a cũng hủy bỏ hoặc giảm bớt thời gian tổ chức lễ hội. Thị trưởng của Su-ra-bay-a, thành phố lớn thứ hai ở In-đô-nê-xi-a, nơi 162 người trên chuyến bay QZ8501 của AirAsia bị rơi đã hủy bỏ tất cả loại hình vui chơi giải trí đón năm mới.

Lãnh đạo các nước cũng bày tỏ hy vọng về một năm mới hòa bình và phát triển. Tại châu Á, ngày 31-12, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn-hê tuyên bố trong thông điệp chào năm mới 2015, khẳng định sẽ chấm dứt 70 năm chia cắt trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ xây dựng một nền tảng thực tế và chi tiết cho việc tái thống nhất 2 miền Nam Bắc bằng cách khuyến khích Bình Nhưỡng có những thay đổi dựa trên cơ sở lòng tin.

Tại châu Âu, Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken có bài phát biểu quan trọng trên truyền hình bao trùm những vấn đề cốt lõi của Đức và thế giới nhân dịp năm mới 2015. Bà An-giê-la Méc-ken nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất châu Âu với việc bảo vệ trật tự hòa bình và các giá trị của châu Âu. Thủ tướng Méc-ken kịch liệt chỉ trích phong trào biểu tình chống người Hồi giáo mới nổi mang tên Người châu Âu yêu nước chống Hồi giáo hóa phương Tây (PEGIDA), kêu gọi người dân không để mình bị biến thành công cụ của những kẻ cầm đầu phong trào, đồng thời không đi theo hoặc tham gia vào các cuộc biểu tình của những người có tư tưởng phân biệt chủng tộc và tín ngưỡng này./.

Theo: SGGP
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com