Ngày 21-1, Thủ tướng Pháp Manuel Valls thông báo sẽ thông qua gói các biện pháp chống khủng bố mới, trong đó tăng nhân sự, ngân sách chống khủng bố, sau khi xảy ra các vụ tấn công tại Paris vào đầu tháng này làm 17 người thiệt mạng.
![]() |
Theo France24, phát biểu tại cuộc họp báo tại Phủ Tổng thống sau khi có cuộc họp với năm bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian, Thủ tướng Manuel Valls đã phác thảo kế hoạch bao gồm việc tăng nhân sự chống khủng bố, trang bị tốt hơn cho cảnh sát, lập khuôn khổ pháp lý để các công tố viên đưa những kẻ khủng bố ra trước công lý…
Thủ tướng Manuel Valls cho biết, chính phủ sẽ tăng khoảng 2.600 nhân viên và tăng thêm ngân sách chống khủng bố 425 triệu euro trong vòng ba năm tới.
Chính phủ cũng tập trung ngăn chặn lan truyền tư tưởng cực đoan và giám sát hiệu quả hơn các phần tử thánh chiến cực đoan.
Thủ tướng Valls nói: “Tổng số có gần 3.000 người ở Pháp trực tiếp hoặc gián tiếp có dính líu đến mạng lưới jihadists hay “mạng lưới khủng bố” ở Syria và Iraq cần phải giám sát chặt chẽ".
Theo ông Manuel Valls: “Chủ nghĩa khủng bố đã tấn công trên đất nước chúng ta một cách chưa từng có... và các mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố vẫn ở mức cao, người dân cần được biết sự thật”.
“Chúng ta phải hành động và hành động nhanh chóng, đó là trách nhiệm của tất cả mọi người, nhưng trước hết là trách nhiệm thuộc về chính phủ” - Thủ tướng Manuel Valls tuyên bố.
Ngày 13-1, trong bài phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Manuel Valls cam kết sẽ đưa ra các biện pháp mới chống chủ nghĩa khủng bố.
Theo nhandan.com.vn