Kênh truyền hình Dunya TV của Pakistan đưa tin đã có ít nhất 54 người chết và 50 người bị thương trong vụ đánh bom ngày 30-1 nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite (Si-ai) ở thị trấn Shikarpur (Si-ca-pu), miền Nam nước này.
![]() |
| Hiện trường vụ đánh bom vào nhà thời Hồi giáo Shia ở Pakistan. Ảnh: anninhthudong.vn |
Dunya TV dẫn một số nguồn tin y tế cho biết một thanh niên đã đánh bom liều chết bên trong nhà thờ khi 400 tín đồ đang dự lễ cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần. Theo đội rà phá bom mìn địa phương, quả bom được nhồi ít nhất 5 kg thuốc nổ và được kích nổ từ xa vào khoảng 13h40' (theo giờ địa phương, tức 15h40' giờ Việt Nam). Sau khi bom phát nổ, mái nhà thờ đã đổ sập xuống làm hàng chục người bị kẹt bên trong. Nhiều người bị thương nặng đã được chuyển tới các bệnh viện cấp cao hơn ở hai thị trấn lân cận Larkana (La-ca-na) và Sukkur (Xu-cơ).
Theo truyền thông địa phương, nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni (Xăn-ni) bị cấm hoạt động Jandullah (Gian-đu-la), một nhánh của mạng lưới Taliban tại Pakistan đã thừa nhận đứng sau vụ việc với âm mưu nhằm vào người Shiite đối lập. Đại diện cộng đồng Hồi giáo dòng Shiite ở Pakistan Majlis Wahdat-e-Muslimeen (MWM) đã tổ chức biểu tình ngồi ở Karachi nhằm phản đối vụ đánh bom này.
Vụ đánh bom xảy ra vào thời điểm Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif (Na-oa Sa-ríp) đến thành phố lớn nhất và là trung tâm kinh tế của nước này Karachi (Ca-ra-chi), thủ phủ tỉnh Sindh (Xin-đơ), cách Shikarpur 470 km về phía Nam, để chủ trì một cuộc họp về tình hình trật tự và luật pháp. Ông Sharif đã lên án vụ tấn công và yêu cầu báo cáo về vụ việc, đồng thời yêu cầu các cơ quan hữu trách tạo điều kiện chữa trị tốt nhất có thể cho người bị thương. Theo chỉ thị này, 40 người bị thương nghiêm trọng đã được vận chuyển bằng máy bay đến Karachi vào tối 30-1.
Cùng ngày, thông qua người phát ngôn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon (Ban Ki Mun) cũng đã lên án vụ đánh bom và yêu cầu nhà chức trách Pakistan tăng gấp đôi các nỗ lực bảo vệ cộng đồng tôn giáo và dân tộc thiểu số ở nước này, đồng thời đấu tranh chống lại với mọi hình thức khủng bố.
Theo qdnd.vn







