Ngày 20-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này có thể đáp trả thách thức của các nước khác nhưng sẽ không bị cuốn vào cuộc chạy đua vũ trang tốn kém.
Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban công nghiệp quốc phòng, Tổng thống Putin khẳng định, LB Nga không đe dọa bất cứ nước nào và cố gắng giải quyết mọi xung đột trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, theo nhà lãnh đạo Nga đánh giá, một số nước, xuất phát từ tham vọng địa chính trị, đang ráo riết phát triển và tăng cường tiềm lực quân sự. Trong bối cảnh đó, Moskva có trách nhiệm phải đảm bảo bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia của mình. Trọng tâm trong nhiệm vụ đó sẽ được Moskva đặt vào việc phát triển những công nghệ cao.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn: RIA Novosti |
Tổng thống Nga khẳng định sẽ tiếp tục củng cố lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội hiện đại, cơ động và được trang bị tốt, có khả năng vô hiệu hóa các đe dọa chính trị, các nguy cơ tiềm tàng đối với an ninh của đất nước. Tổng thống Putin cũng đặt ra nhiệm vụ cụ thể trong năm 2015 là phải tập trung phát triển cấp tốc công nghệ đột phá thế hệ thứ sáu. Đây sẽ là "bộ mặt" công nghiệp quốc phòng của Nga, đảm bảo sản xuất hàng loạt vũ khí và khí tài thế hệ mới.
Cùng ngày, Tổng thống Putin đã thăm một trường bắn thử nghiệm ở ngoại ô Moskva, nơi ông được giới thiệu những mẫu vũ khí và trang thiết bị quân sự mới nhất, trong đó có mẫu người máy chiến đấu đầu tiên do Nga sản xuất. Được điều khiển từ xa, người máy này có khả năng bắn súng, di chuyển trên xe máy, cũng như các chức năng khác tương tự một chiến binh. Đây là thiết kế mới nhằm nâng cao sức mạnh của quân đội Nga.
Theo qdnd.vn