Chiều 6-1, chỉ huy căn cứ Không quân Indonesia ở thành phố Pankalan Buun, nơi đặt bộ chỉ huy lực lượng cứu hộ máy bay mang số hiệu QZ 8501, Jhonson Simatupang cho hay, khu vực tìm kiếm chiếc QZ 8501 sẽ được mở rộng.
“Nếu các ngày trước, khu vực tìm kiếm chiếc QZ 8501 rộng khoảng 90-270 hải lý tính từ bờ đảo Kalimantan, thì nay khu vực này sẽ được tăng lên 287 hải lý”, ông J. Simatupang tuyên bố.
![]() |
| Dù có đủ thiết bị, nhưng điều kiện thuỷ văn phức tạp không cho phép triển khai các hoạt động tìm kiếm dưới nước tại khu vực nghi chiếc QZ 8501 gặp nạn. |
Trong các ngày gần đây, bộ chỉ huy lực lượng cứu hộ chiếc QZ 8501 liên tục mở rộng khu vực tìm kiếm. Với tốc độ dòng hải lưu khoảng 3-5 hải lý/giờ có thể kéo mảnh vỡ và thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực tìm kiếm đã được xác định trước đó.
Ông J. Simatupang cũng công bố, tham gia chiến dịch tìm kiếm chiếc QZ 8501 hiện là 88 tàu thuyền và máy bay của lực lượng cứu hộ quốc tế.
Trong khi đó, lãnh đạo Cơ quan Cứu hộ-cứu nạn quốc gia Indonesia, Henry Bambang Sulisto khẳng định, ưu tiên cao nhất hiện nay là tìm kiếm thi thể các nạn nhân. “Theo đánh giá của chúng tôi, vẫn còn rất nhiều thi thể nạn nhân bị kẹt trong thân chiếc máy bay gặp nạn”, ông H. Sulisto nói.
Dù phát hiện nhiều mảnh vỡ nghi là của chiếc QZ 8501 dưới đáy biển, nhưng lực lượng cứu hộ vẫn không thể cho thợ lặn tiếp cận để xác nhận điều này. Nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho hay, sóng lớn kết hợp với tầm nhìn gần như bằng không dưới biển và dòng hải lưu mạnh không cho phép triển khai lực lượng tìm kiếm dưới nước.
Theo qdnd.vn







