Hôm qua (26-1), Hội đồng Bảo an LHQ mở phiên họp đặc biệt về tình hình bạo lực ở miền đông U-crai-na.
Phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an diễn ra sau khi 15 nước thành viên không thể nhất trí về một nghị quyết lên án các vụ tấn công rốc-két ở Ma-riu-pôn, làm 30 người thiệt mạng và 95 người khác bị thương sáng 24-1.
Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma tuyên bố sẽ xem xét mọi lựa chọn, trong đó có gia tăng sức ép kinh tế bằng các biện pháp trừng phạt và cô lập ngoại giao đối với Nga. Trong khi đó, Chính phủ Nga phủ nhận việc cấp vũ khí và tài chính cho phe đối lập ở miền Đông U-crai-na như cáo buộc của phương Tây.
Trước đó, ngày 25-1, Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp nói với Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri và Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách đối ngoại Phê-đê-ri-ca Mô-ghê-ri-ni rằng, leo thang bạo lực là kết quả của việc chính quyền U-crai-na cự tuyệt kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Nga gửi cho Tổng thống U-crai-na trong bức thư gần đây, trong đó yêu cầu rút vũ khí hạng nặng ra khỏi đường giới tuyến đã được phân định.
Trung Quốc ghi nhận thêm 2 trường hợp cúm H7N9 tại Quảng Đông
Nhà chức trách y tế Trung Quốc ngày 25-1 cho biết, đã có thêm 2 trường hợp nhiễm vi-rút cúm H7N9 tại tỉnh Quảng Đông của nước này.
Hai bệnh nhân này đều trên 60 tuổi và nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Trước đó có ít nhất 17 trường hợp nhiễm cúm H7N9 cũng đã được ghi nhận trong tháng này tại Quảng Đông.
Dịch cúm gia cầm H7N9 đang lây lan rộng ở các khu vực duyên hải phía Đông Trung Quốc. Ngoài Quảng Đông, Thành phố Thượng Hải, tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang cũng đã ghi nhận các trường hợp lây nhiễm cúm trong những ngày qua./.
Theo Nhân dân






