Vụ bắt cóc con tin chấn động ở Ô-xtrây-li-a

07:12, 16/12/2014

Vụ bắt cóc con tin xảy ra hồi 9 giờ 45 phút sáng 15-12, giờ địa phương (tức 5 giờ 45 phút, giờ Hà Nội) tại quán cà phê Lindt Chocolat trên phố Martin Place ở trung tâm Xít-ni. Những hình ảnh trên truyền hình Ô-xtrây-li-a cho thấy, ít nhất 3 con tin giơ tay đầu hàng. Thông qua cửa sổ của quán cà phê, lực lượng chức năng Ô-xtrây-li-a cũng nhìn thấy một lá cờ màu đen có dòng chữ A-rập: “Không có Chúa nhưng Thánh A-la và Mu-ham-mát là thông điệp của Chúa”.

Một đài phát thanh ở Xít-ni cho biết, thủ phạm bắt giữ con tin đã yêu cầu một con tin liên lạc với phát thanh viên Rây Han-đơn (Ray Hadle) của Đài 2GB. “Thủ phạm có vẻ hết sức bình tĩnh và không hề có biểu hiện nóng vội, ra yêu sách chuyển cho y một lá cờ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đồng thời yêu cầu được nói chuyện với Thủ tướng Ô-xtrây-li-a, Tô-ni Áp-bót (Tony Abbott) trực tiếp trên sóng phát thanh. Tuy nhiên, yêu cầu phát sóng trực tiếp cuộc nói chuyện này của thủ phạm bắt giữ con tin đã không được đáp ứng”, phát thanh viên Rây Han-đơn kể lại.

Sau gần 7 giờ bị giam giữ, đã có 5 người trong số các con tin đã chạy khỏi quán cà phê Lindt Chocolat. Những người này cho biết, đối tượng bắt cóc cảnh báo đã đặt 2 quả bom trong quán cà phê và 2 quả bom khác tại 2 địa điểm ở trung tâm Xít-ni. Theo Phó chỉ huy cảnh sát bang Niu Xao Uên Ca-thơ-rin Bơn (Catherine Burn), hiện còn "chưa đến 30" con tin bị giữ bên trong quán, song không nêu con số chính xác. Cũng theo bà Bơn, không có dấu hiệu cho thấy các con tin còn lại bị hãm hại. Cùng ngày, các cơ quan chức năng Ô-xtrây-li-a đã xác định được tay súng đang bắt giữ các con tin ở quán cà phê Lindt Chocolat, tuy nhiên không tiết lộ danh tính của đối tượng.

Một phụ nữ đã thoát khỏi quán cà phê Lindt Chocolat sau nhiều giờ bị bắt cóc làm con tin. Ảnh: CBSTV.
Một phụ nữ đã thoát khỏi quán cà phê Lindt Chocolat sau nhiều giờ bị bắt cóc làm con tin. Ảnh: CBSTV.

Phản ứng trước vụ việc trên, Thủ tướng Tô-ni Áp-bót cho biết, có thể có động cơ chính trị đằng sau vụ bắt cóc con tin. Ông nêu rõ cảnh sát bang Niu Xao Uên, cảnh sát liên bang Ô-xtrây-li-a và chính phủ nước này đang tiến hành điều tra các động cơ đằng sau "vụ việc đáng lo ngại" trên. Các cơ quan an ninh chuyên nghiệp nhất của Ô-xtrây-li-a đã sẵn sàng, có khả năng ứng phó với mọi tình huống và sự việc bất ngờ, trong đó có diễn biến hiện tại ở Xít-ni. Do đó, ông kêu gọi người dân bình tĩnh và tiếp tục làm việc.

Hơn 40 nhóm Hồi giáo ở Ô-xtrây-li-a đã cùng lên án vụ bắt cóc trên. Trong một tuyên bố chung, những nhóm trên khẳng định: “Chúng tôi phản đối mọi âm mưu chiếm đoạt cuộc sống vô tội của bất cứ người nào hoặc reo rắc nỗi sợ hãi và kinh hoàng vào trái tim họ”, đồng thời cho rằng đây là “hành động hèn hạ”.

Ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc con tin ở quán cà phê Lindt Chocolate, Lãnh sự quán Mỹ tại Xít-ni đã cho sơ tán nhân viên, đồng thời ban hành cảnh báo khẩn cấp tới các công dân Mỹ ở Xít-ni, kêu gọi họ duy trì cảnh giác ở mức cao và thực hiện một số biện pháp thích hợp để bảo đảm an toàn cá nhân.

Các con phố xung quanh khu vực quán cà phê Lindt Chocolat đã bị phong tỏa và toàn bộ các tuyến tàu gần khu vực này phải ngừng hoạt động. Cảnh sát cũng đã tiến hành sơ tán Nhà hát Opera House và phong tỏa giao thông ở Cầu cảng Xít-ni. Chính phủ cũng đã triệu tập một cuộc họp của Ủy ban An ninh quốc gia, đồng thời cảnh báo một vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Ô-xtrây-li-a trong những tháng tới.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com