Theo Roi-tơ, tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Ô-xtrây-li-a ngày 11-12, Tổng thống U-crai-na P.Pô-rô-sen-cô cho biết, hai nước đã thảo luận khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng và năng lượng hạt nhân. U-crai-na quan tâm việc nhập khẩu than và u-ra-ni phục vụ sản xuất điện hạt nhân từ Ô-xtrây-li-a, trong bối cảnh Ki-ép đang nỗ lực giảm phụ thuộc về khí đốt từ Nga. Thủ tướng nước chủ nhà T.Áp-bót khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ với U-crai-na, ủng hộ các nỗ lực khôi phục hòa bình tại miền đông nước này...
* Bộ trưởng Kinh tế U-crai-na A.A-brô-ma-vích cho biết, chính phủ nước này đã đề nghị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) mở rộng gói cứu trợ tài chính trị giá 17 tỷ USD dành cho Ki-ép, do tình hình kinh tế U-crai-ni-a ngày càng khó khăn. Một phái đoàn IMF đang có mặt tại Ki-ép thảo luận chương trình viện trợ bổ sung.
* Hãng tin AFP dẫn lời Tổng thống Pô-rô-sen-cô cho biết, nước này đã yêu cầu Nga tuân thủ thỏa thuận hòa bình đạt được tại Min-xcơ (Bê-la-rút) hồi tháng 9 và rút binh sĩ khỏi U-crai-na. Theo Tân Hoa xã, Nga cho biết, đã cử một nhóm sĩ quan quân đội tới khu vực Ðô-nhét-xcơ theo đề nghị của Chính quyền Ki-ép nhằm thúc đẩy các giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại miền đông U-crai-na. Nhóm sĩ quan này làm nhiệm vụ hỗ trợ các quan sát viên quốc tế tại khu vực.
* Trong khi đó, Ðài Tiếng nói nước Nga dẫn lời Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng V.Ghê-ra-xi-mốp cáo buộc các nước phương Tây đang cố tình tạo dựng một hình ảnh về Nga như "kẻ xâm lược U-crai-na". Tướng Nga lên án một số nước đã tung lên in-tơ-nét những hình ảnh và đồ họa giả mạo nhằm bôi xấu Nga.
Theo nhandan.com.vn