Theo Roi-tơ, thông tin trên được phía Triều Tiên công bố ngày 4-12 và nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một thành viên của gia đình ông Kim Dâng-un đến thăm Hàn Quốc để tham dự một lễ hội ẩm thực. Lễ hội ẩm thực này được một nhóm các doanh nhân Hàn Quốc có mối quan hệ với phía Triều Tiên tổ chức. Hiện nhóm cũng đang thảo luận với Chính phủ Hàn Quốc về những sự kiện sẽ được tổ chức tại Xơ-un.
![]() |
| Em gái ông Kim Jong-un ngồi cạnh anh mình trong một cuộc họp của Đảng Lao Động Triều Tiên (Ảnh Tân Hoa xã) |
Nếu tham dự lễ hội này, cô Kim Dô-dâng sẽ là nhân vật đầu tiên trong gia đình nhà lãnh đạo Kim Dâng-un đến thăm Hàn Quốc trong 60 năm qua.
Trước đó, một nhóm quan chức Triều Tiên đã bất ngờ đến thăm Hàn Quốc vào tháng 10 năm nay để tham dự lễ bế mạc Asian Games.
Nga sẽ đáp trả việc NATO củng cố biên giới phía Đông
Sputniknews dẫn tuyên bố của Đại sứ Nga tại NATO A-lếch-xăng-đơ Grút-scô đưa ra ngày 3-12 và nhấn mạnh NATO đang lợi dụng khủng hoảng U-crai-na để “làm lợi cho liên minh của mình”.
Theo ông Grút-scô, Nga sẽ có những biện pháp đáp trả việc NATO tăng cường lực lượng ở phía Đông khối này.
Trước đó, trong tuyên bố chung của mình, các Ngoại trưởng NATO ngày 2-12 cho biết NATO sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng của mình tại phía Đông của khối này.
Nga đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc NATO mở rộng khối sang phía Đông và gia tăng sự hiện diện quân sự gần biên giới với Nga.
Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp đã lên tiếng cho rằng, việc NATO mở rộng khối là “một sai lầm” và là một “hành động khiêu khích” có thể ảnh hưởng đến an ninh của toàn châu Âu.
Liên hợp quốc điều tra các cơ sở ở Dải Ga-da bị tấn công
Ngày 2-12, nhóm các điều tra viên LHQ đã đến Dải Ga-da, Ít-xra-en để tiến hành điều tra 3 tháng sau khi cuộc chiến kết thúc.
Nhóm điều tra đã gặp các đại diện Ít-xra-en tại Giê-ru-xa-lem và cuộc điều tra dự kiến kéo dài 3 tuần. Một quan chức cứu trợ của LHQ cho biết, sẽ xem xét khả năng các bên vi phạm tính trung lập do các cơ sở của LHQ đặt tại Dải Ga-da bị tấn công.
Trong cuộc xung đột kéo dài từ tháng 7-8 năm nay, xe tăng, pháo binh của Ít-xra-en đã đánh trúng ít nhất 6 cơ sở của LHQ, giết chết 30 dân thường đang trú tại các cơ sở đó.
Trong khi đó, Ít-xra-en cho rằng, các tay súng Pa-lét-xtin đã sử dụng những cơ sở này làm bình phong để bắn rốc-két về phía Ít-xra-en. Cả Ít-xra-en và Phong trào Ha-mát đều tuyên bố sẽ hợp tác đầy đủ với Ủy ban điều tra do Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-mun thành lập./.
Theo vov.vn







