Pháp - Đức hối thúc U-crai-na tiến hành cải cách

08:12, 16/12/2014

Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken và Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng ngày 14-12 hối thúc Tổng thống U-crai-na Pê-trô Pô-rô-sen-cô tiến hành các cải cách để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế và tiếp cận với nguồn viện trợ nước ngoài.

Theo người phát ngôn Chính phủ Đức, trong cuộc điện đàm với ông Pô-rô-sen-cô, hai nhà lãnh đạo Pháp - Đức nhấn mạnh, chỉ có cải cách mới có thể giúp khôi phục kinh tế và thúc đẩy sự hỗ trợ tài chính quốc tế cho U-crai-na.

Tuần trước, Quốc hội U-crai-na thông qua chương trình cải cách kinh tế khó khăn nhằm đảm bảo nhận được hàng tỷ USD viện trợ từ Quỹ tiền tệ quốc tế và các nhà tài trợ khác.

Chương trình do Thủ tướng Ác-sê-ni I-át-sê-nhi-úc đề ra, bao gồm kiểm tra lại hệ thống thuế, tăng giá thuế năng lượng, tư nhân hóa các Cty Nhà nước, ngăn chặn tình trạng tham nhũng đã đẩy U-crai-na trên bờ vực vỡ nợ.

Về phần mình, Tổng thống Pô-rô-sen-cô thông báo, chưa có cuộc đụng độ nghiêm trọng nào xảy ra kể từ khi Chính phủ và lực lượng đối lập tuyên bố ngừng bắn tuần trước.

Cả 3 nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đạt được tại Min-xcơ vào tháng 9 vừa qua, nhằm hướng đến một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng U-crai-na.

Ít-xra-en từ chối bàn về việc rút khỏi Đông Giê-ru-xa-lem và Bờ Tây

Gioóc-đa-ni đang lưu hành một dự thảo nghị quyết về Pa-lét-xtin tới 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ kêu gọi chấm dứt sự chiếm đóng của Ít-xra-en trên lãnh thổ Pa-lét-xtin vào tháng 11-2016. Phát biểu trước cuộc họp nội các, ông Nê-tan-ni-a-hu cho biết, sẽ đưa vấn đề này ra trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri và Thủ tướng I-ta-li-a Mát-tê-ô Ren-gi tại Rô-ma ngày 15-12.

Theo ông Nê-ta-ni-a-hu, Ít-xra-en phản đối khả năng công kích ngoại giao trong một nỗ lực ép nước này tuân theo các điều khoản của LHQ. Ít-xra-en cũng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ bỏ phiếu chống lại bất cứ động thái nào tại LHQ về việc xác định thời gian cho Ít-xra-en rút khỏi khu vực mà Pa-lét-xtin đang mong muốn thành lập một nhà nước tương lai.

Sau cuộc gặp với Thủ tướng Ít-xra-en tại I-ta-li-a, Ngoại trưởng Ke-ri sẽ có cuộc gặp với các đối tác châu Âu tại Pháp, sau đó tới Luân Đôn (Anh) để có cuộc gặp với trưởng đoàn đàm phán Pa-lét-xtin Sa-ép Ê-rê-cát và một đoàn đại biểu từ Liên đoàn A-rập.

Các cuộc gặp được sắp xếp vội vã cho thấy sự cấp bách của Mỹ trong việc kiểm soát những nỗ lực của các nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ đối với dự thảo mới về Pa-lét-xtin trước cuộc bầu cử tại Ít-xra-en vào tháng 3 tới. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, ông muốn xoa dịu căng thẳng trong các cuộc đàm phán./.

Theo Nhân dân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com