Phó Tổng thống Mỹ Dôi Bai-dân ngày 6-12 đã bày tỏ lạc quan thận trọng về việc các cường quốc thế giới có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với I-ran.
Tại diễn đàn về khu vực Trung Đông diễn ra tại Thủ đô Oa-sinh-tơn, ông Bai-dân đã nói rằng, cơ hội để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với I-ran là rất ít song vẫn đáng để các cường quốc theo đuổi thỏa thuận này.
Theo Phó Tổng thống Mỹ, giờ không phải là lúc để khiến các cuộc đàm phán với I-ran bị đổ vỡ, bởi các bên vẫn có cơ hội để tạo sự đột phá.
![]() |
| Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự lạc quan thận trọng về chương trình hạt nhân với Iran (ảnh: AP) |
Ông Bai-dân cũng bác bỏ những lời kêu gọi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với I-ran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Ông nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và các đồng mình đang áp đặt với I-ran hiện nay cũng đã đủ làm suy giảm nền kinh tế của I-ran cũng như chương trình hạt nhân của nước này.
Có ít nhất 2 người Phi-líp-pin thiệt mạng bởi siêu bão Hagupit
Với sức gió 175km/h và sức giật lên đến 210km/h, bão Hagupit đã quật đổ nhiều đường dây điện và điện thoại cùng nhiều cây cối trên đường mà trận bão đi qua. Nhiều người dân đảo Sa-ma và tỉnh kế cận Ly-tê, bao gồm cả Thành phố Ta-lô-ban, từng bị tàn phá trong trận bão Haiyan hồi cuối năm ngoái, đã phải sống trong cảnh mất điện.
Nhiều ngôi nhà cũng đã bị phá hủy. Theo kênh truyền hình tại đảo đông Sa-ma có ít nhất 2 người đã thiệt mạng do bão Hagupit. Tuy nhiên, nhà chức trách Phi-líp-pin vẫn chưa xác nhận thông tin này.
Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù bão Hagupit không có cường độ mạnh như bão Haiyan song Hagupit lại di chuyển chậm nên sẽ có hậu quả lâu dài đối với Phi-líp-pin.
A-ten (Hy Lạp) bùng phát bạo lực trong đêm
Đêm 6-12, cảnh sát Hy Lạp đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông biểu tình ở Thủ đô A-ten.
Cuộc biểu tình ở A-ten bùng nổ nhằm đánh dấu 6 năm ngày một thiếu niên Hy Lạp A-lếch-xăng-đrốt Gai-gô-rô-pu-lốt bị bắn chết bởi cảnh sát trong chiến dịch chống lại chính sách “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ nước này.
Ít nhất 8.000 người biểu tình đã tập hợp ở Thủ đô A-ten. Cuộc biểu tình đã bùng nổ thành bạo lực vào lúc 19h30 tối 6-12.
Một nhóm khoảng 200 người đàn ông đeo mặt nạ đen bắt đầu đập phá thành phố, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.
Những người này đã đốt cháy xe hơi và máy rút tiền ATM của ngân hàng, đồng thời ném bom xăng vào cảnh sát ở E-xa-chi-a, nơi mà cậu bé A-lếch-xăng-đrốt Gai-gô-rô-pu-lốt đã thiệt mạng.
Lực lượng chống bạo động đã bắn hơi cay vào những kẻ biểu tình bạo lực. Ít nhất 2 cửa hàng bị nhấn chìm trong biển lửa và hàng chục người khác bị thương./.
Theo vov.vn







