Tân Hoa xã hôm 29-11 dẫn nguồn tin giới chức địa phương cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng và 14 người khác bị thương trong một cuộc tấn công “khủng bố” tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Vụ tấn công xảy ra vào hôm 28-11 tại một phố ẩm thực ở hạt Sa-chê.
Tân Hoa xã cho biết, 11 người trong số 15 kẻ khủng bố đã ném thuốc nổ, dao và rìu vào người dân tại đây. Các sĩ quan cảnh sát đang đi tuần trong khu vực đã đánh trả nhóm này và tiêu diệt hầu hết bọn chúng. Vụ tấn công nói trên xảy ra tiếp sau một vụ khác cũng ở hạt Sa-chê vào hồi tháng 7. Trong vụ tháng 7, 96 người bao gồm 59 kẻ tấn công đã tử vong.
![]() |
| Biệt đội cảnh sát Tân Cương (ảnh: Reuters) |
Bấy lâu nay cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương tuyên bố bạo động là do chính sách phân biệt đối xử từ phía chính quyền Trung ương. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận cáo buộc này và cho rằng các vụ tấn công là do chủ nghĩa ly khai.
Triều Tiên bị tố tấn công mạng Mỹ vì phim ám sát ông Kim Dâng-un
Sony Pictures Entertainment, Cty con trụ sở tại Mỹ của hãng Sony (Nhật Bản), cáo buộc Triều Tiên tiến hành tấn công mạng nhắm vào hệ thống máy tính của Cty này để trả đũa phim về âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên Kim Dâng-un.
Trong "The Interview", phim thể loại hài - hành động do Sony Pictures Entertainment sản xuất, các ngôi sao Sét Rô-gen và Giêm Phran-cô vào vai phóng viên truyền hình phỏng vấn ông Kim Dâng-un và sau đó được Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) giao nhiệm vụ ám sát lãnh đạo Triều Tiên, theo AFP.
Triều Tiên có thể do tức giận trước nội dung về âm mưu ám sát ông Kim Dâng-un trong "The Interview" nên tiến hành những vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống máy tính của Sony Pictures Entertainment, tờ Telegraph (Anh) ngày 29-11 dẫn lại thông tin từ website chuyên về công nghệ Re/code.
Cựu Tổng thống Ai Cập Mu-ba-rắc thoát tội giết người và tham nhũng
Hôm 29-11, một tòa án Ai Cập đã bác bỏ các cáo buộc giết người đối với cựu Tổng thống Hô-xni Mu-ba-rắc trong vụ hàng trăm người biểu tình bị cảnh sát giết hại hồi năm 2011 khi xảy ra các cuộc nổi dậy chống lại chế độ của ông này.
Thẩm phán còn bác bỏ tội danh giết người đối với Bộ trưởng Nội vụ của ông Mu-ba-rắc, là Ha-bíp An Át-ly, cùng 6 phụ tá. Thẩm phán cũng tuyên bố ông Mu-ba-rắc cùng hai con trai của mình là A-la và Ga-man không phạm tội tham nhũng.
Phán quyết ông Mu-ba-rắc phải chịu mức án chung thân đã được xem xét lại vào năm 2013 và việc xét xử lại đã được xúc tiến từ đó.
Ông Mu-ba-rắc, hiện 86 tuổi, đang thi hành án 3 năm tù sau khi bị kết tội tham nhũng vào hồi tháng 5 vừa rồi.
Ở Quảng trường Ta-ha-ri - tâm chấn của cuộc bạo động 2011, hàng trăm người đã tụ tập để ủng hộ hoặc phản đối phán quyết của tòa./.
Theo vov.vn







