Lực lượng an ninh I-rắc vừa đạt được những thắng lợi mới trong chiến dịch chống lại các phần tử thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khi tiêu diệt được hơn 180 phần tử của nhóm cực đoan này tại khu vực trọng điểm ở tỉnh Sa-la-hu-đin miền trung I-rắc.
![]() |
| Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) (ảnh: AFP) |
Theo nguồn tin từ Bộ quốc phòng I-rắc, các phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo ngày 28-12 đã phải hứng chịu một đòn giáng mạnh vào nhóm cực đoan này khi lực lượng an ninh I-rắc dưới sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện viên đã mở chiến dịch tấn công thành công nhằm vào các phần tử thánh chiến tại Gia-ríp, phía Nam Thành phố Tích-rít. Một lượng lớn đạn dược và xe cộ thuộc sở hữu của nhóm Nhà nước Hồi giáo cũng bị phá hủy trong chiến dịch này.
Trong vài ngày qua, lực lượng quân đội I-rắc vừa giành lại được quyền kiểm soát một số khu vực thuộc tỉnh Sa-la-hu-đin.
Tréc-xnhi-a đề xuất thành lập trung đoàn đặc biệt đối phó với phương Tây
Lãnh đạo nước Cộng hòa Tréc-xnhi-a thuộc Liên bang Nga Ram-gian Ca-đi-rốp vừa đề nghị Tổng thống Nga Pu-chin cho phép vùng lãnh thổ này thành lập một “trung đoàn đặc biệt” nhằm bảo vệ Nga trước các đòn tấn công của phương Tây.
Phát biểu trước 20 nghìn binh sĩ tại thủ phủ Grô-dnưi, ông Ca-đi-rốp nhấn mạnh, Tổng thống Pu-chin đã giúp đỡ Tréc-xnhi-a suốt 15 năm. Và bây giờ, Chính phủ Tréc-xnhi-a đề nghị Tổng thống Nga coi Tréc-xnhi-a như một trung đoàn tự nguyện đặc biệt, sẵn sàng bảo vệ đất nước, bảo vệ sự ổn định và biên giới của nước Nga.
Theo ông, Mỹ và châu Âu đã phát động một cuộc chiến tranh kinh tế nhằm vào Nga và đang tìm cách làm gia tăng căng thẳng, cũng như gây chia rẽ nước Nga. Song nhân dân Nga luôn đoàn kết quanh lãnh đạo của mình và nhân dân Tréc-xnhi-a cũng có một vị trí trung tâm trong sự đoàn kết này.
Thảm họa kinh tế buộc Ki-ép đi ngược hội nhập châu Âu
Cuộc hội nhập châu Âu vội vã và động tác tuyệt giao thương mại với Nga đã đưa U-crai-na đến chỗ bế tắc kinh tế.
Nhận định trên được báo kinh doanh Vzglyad đưa ra và cho biết, giới doanh nghiệp châu Âu bực tức vì hành động của chính quyền U-crai-na - Ki-ép đã quyết định trong một năm áp thuế bổ sung (5-10%) với hầu như toàn bộ hàng nhập khẩu, chỉ trừ ngoại lệ "quan trọng sống còn" là năng lượng nhập khẩu (than, khí đốt, dầu mỏ, điện).
Ki-ép biện minh cho việc áp thuế là cần phải ổn định cán cân thanh toán của đất nước và bù đắp cho ngân sách bị thâm hụt. Tuy nhiên, từ khía cạnh pháp luật, quy định thuế này là hành động phi lý kế tiếp của quan chức U-crai-na.
Quyết định áp thuế bổ sung vi phạm chuẩn mực và pháp luật quốc tế, mà chính U-crai-na đã đặt chữ ký cam kết. Hơn nữa, động thái này phá hoại bản thân đường lối hội nhập châu Âu, mục tiêu huy động dân U-crai-na tham gia biểu tình tại Quảng trường Mai-đan khiến một trong số họ đã phải hy sinh cả mạng sống của mình.
Giới kinh doanh U-crai-na được nuôi dưỡng bằng câu chuyện thần thoại là hội nhập với EU sẽ mở ra thị trường mới rất rộng lớn và vì thế có thể gạt các đối tác Nga xuống hàng thứ yếu./.
Theo vov.vn







