Euronews ngày 13-12 đưa tin, Chính phủ Cu-ba chính thức thông báo sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) được tổ chức tại Pa-na-ma vào đầu tháng 4 năm tới.
Sự có mặt của Cu-ba tại Hội nghị OAS là đề tài gây tranh cãi giữa các thành viên của tổ chức này khi mà hầu hết các nước trong khu vực đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Cu-ba, trong khi đó Mỹ và Ca-na-đa không chấp nhận vì cho rằng Cu-ba cần nỗ lực trong “vấn đề dân chủ và nhân quyền”.
Đây là lần đầu tiên Cu-ba tham dự một hội nghị Thượng đỉnh của OAS. Nước này bị khai trừ khỏi OAS từ năm 1962 khi tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Năm 2009, các nước thành viên OAS đã thông qua quyết định bãi bỏ nghị quyết về việc khai trừ Cu-ba, tuy nhiên, quốc đảo này kiên quyết không tái gia nhập OAS vì cho rằng tổ chức này là công cụ phục vụ cho những lợi ích của Mỹ.
Thượng viện Mỹ ủng hộ chi ngân sách chống IS
Với tỷ lệ 89 phiếu thuận và 11 phiếu chống, Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách quốc phòng thường niên, gồm các khoản chi tiêu bổ sung nhằm phục vụ cho cuộc chiến chống lại phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ngân sách mới trị giá khoảng 496 tỷ USD, trong đó có 3,4 tỷ USD dùng cho việc triển khai quân đội Mỹ để chiến đấu chống lại IS và một khoản 1,6 tỷ USD khác để huấn luyện các lực lượng của người Cuốc tại I-rắc đến năm 2016.
Dự luật ngân sách quốc phòng cũng cho phép việc huấn luyện và vũ trang cho phe nổi dậy ôn hòa ở Xi-ri trong 2 năm tới.
Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện hơn 600 đợt không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại I-rắc kể từ khi chiến dịch quân sự được khởi động hồi 8-8. Trong đó, Mỹ cùng với Ba-ranh, Gioóc-đa-ni, Ca-ta, A-rập Xê-út và Các Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất cũng đã thực hiện hơn 500 cuộc tấn công nhằm vào IS ở nước láng giềng Xi-ri kể từ ngày 23-9./.
Theo SGGP






