Hôm 7-12, lãnh đạo các quốc gia vùng Ca-ri-bê cùng lên tiếng hối thúc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận “vô nghĩa” áp đặt suốt 54 năm qua đối với Cu-ba khi tham gia một hội nghị thượng đỉnh trong khu vực (CARICOM).
Phát biểu trước thềm khai mạc hội nghị, Thủ tướng An-ti-gua và Bác-bu-đa, Gát-xtơn Brâu-nơ, chủ trì hội nghị kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma dỡ bỏ ngay lập tức những biện pháp cấm vận phi lý chống Cu-ba, đồng thời nhấn mạnh các nước vùng Ca-ri-bê sẽ tiếp tục sát cánh cùng Cu-ba chống lại chính sách ngoại giao thù địch này của Mỹ.
Hội nghị thượng đỉnh CARICOM với sự tham dự của 15 nước thành viên và Cu-ba khai mạc trong ngày hôm qua 8-12 tại Thủ đô Ha-va-na nhằm tăng cường thương mại và hợp tác giữa các nước vùng Ca-ri-bê với Cu-ba.
Một năm sau khi Cu-ba và Mỹ cắt đứt mối quan hệ ngoại giao (1961), chính quyền Oa-sinh-tơn đã áp đặt lệnh cấm vận kinh tế hà khắc lên quốc đảo vùng Ca-ri-bê này.
Thủ tướng Đức Méc-ken lên án Nga “can thiệp” vào Đông Âu
Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ Die Welt am Sonntag (bằng tiếng Đức), bà Méc-ken cho hay Nga “đang gây vấn đề” cho các nước Môn-đô-va, Gru-di-a và U-crai-na.
Bà Méc-ken nói với tờ báo Đức Die Welt am Sonntag: “Môn-đô-va Gru-di-a và U-crai-na là 3 nước thuộc khối các nước láng giềng phía đông của chúng tôi đã có những quyết định tự chủ là ký thỏa thuận liên kết với EU”.
Tháng 11, Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin ký một thỏa thuận “đối tác chiến lược” với khu vực Áp-kha-di-a ly khai khỏi Gru-di-a, và nhận sự chỉ trích gay gắt từ NATO và EU.
Trong bài phỏng vấn, bà Méc-ken cũng lên án Mát-xcơ-va cố gắng khiến cho các nước vùng tây Ban-căng phụ thuộc về kinh tế và chính trị vào nước Nga nhằm giành ảnh hưởng ở đó.
Khủng hoảng U-crai-na bắt đầu vào một năm trước, khi Tổng thống Nga Vích-to I-a-nô-cô-vích bỏ thỏa thuận tăng cường quan hệ thương mại với EU để ủng hộ mối hợp tác chặt chẽ hơn với Nga. Quyết định của ông I-a-nô-cô-vích đã tạo ra một loạt các cuộc biểu tình ở Thủ đô Ki-ép và phe đối lập đã lên nắm quyền. Phía Nga tố cáo việc lật đổ ông I-a-nô-cô-vích là một cuộc đảo chính./.
Theo Nhân dân






