* Xy-ri công bố thời điểm đàm phán hòa bình
Theo AP, Press TV và TTXVN, Pa-le-xtin ngày 29-12 đã chính thức trình Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) dự thảo nghị quyết mới kêu gọi công nhận Nhà nước Pa-le-xtin độc lập với thủ đô là Đông Giê-ru-xa-lem và chấm dứt sự chiếm đóng của I-xra-en tại các vùng lãnh thổ Pa-le-xtin. Văn kiện nêu trên do Gióoc-đa-ni đại diện nhóm nước A-rập tại HĐBA thay mặt Pa-le-xtin đệ trình và được các nước A-rập ủng hộ. Đại diện Gioóc-đa-ni tại LHQ xác nhận, tất cả các nước thành viên HĐBA đang tham vấn tìm kiếm thời điểm hợp lý nhất để biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Pa-le-xtin.
* Cùng ngày, Mỹ và I-xra-en đã phản đối dự thảo nghị quyết mới của Pa-le-xtin. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ G.Rát-kê cho rằng, dự thảo nghị quyết không mang tính xây dựng, không thúc đẩy thỏa thuận hòa bình về giải pháp hai nhà nước và không giải quyết các vấn đề an ninh của I-xra-en. Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu tái khẳng định quan điểm phản đối bản dự thảo nghị quyết mở đường cho việc thành lập một Nhà nước Pa-le-xtin độc lập, hối thúc cộng đồng quốc tế đưa ra quan điểm tương tự.
* Trong khi đó, hơn 50 quan chức trong Chính phủ đoàn kết Pa-le-xtin đã tới dải Ga-da nhằm thúc đẩy tiến trình tái thiết vùng lãnh thổ này sau khi bị tàn phá bởi chiến dịch quân sự của I-xra-en hồi tháng 7. Chính phủ Pa-le-xtin ước tính, khoản tài chính tái thiết Ga-da khoảng bốn tỷ USD.
* Trả lời phỏng vấn Kyodo, Thứ trưởng Ngoại giao Xy-ri P.Mếch-đát cho biết, cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ và các nhóm đối lập sẽ được tổ chức tại thủ đô Mát-xcơ-va của Nga từ ngày 27 đến 29-1-2015; đồng thời nêu rõ tính chất của cuộc đàm phán là tham vấn sơ bộ về một cuộc "đối thoại dân tộc" dự kiến được tổ chức ở Xy-ri sau đó. Hai bên sẽ thảo luận cách thức đóng góp vào cuộc chiến chống khủng bố, mối đe dọa từ các lực lượng cực đoan, như tổ chức tự xưng "Nhà nước Hồi giáo" (IS).
* Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ M.Ca-vu-xô-glu đã hoan nghênh nỗ lực của Nga thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa các bên tại Xy-ri, mở ra hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm qua tại quốc gia Trung Đông; đồng thời nhấn mạnh tất cả các bên liên quan cần tham gia, Nga và I-ran đóng vai trò thúc đẩy tiến trình.
Theo nhandan.com.vn






