Theo TTXVN và các nguồn tin nước ngoài, từ 6 giờ sáng 29-12, In-đô-nê-xi-a đã nối lại hoạt động tìm kiếm máy bay số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia mất tích ngày 28-12 tại biển Gia-va. Hoạt động tìm kiếm phải tạm ngừng đêm 28-12 do trời tối và điều kiện thời tiết không thuận lợi. Hai máy bay C-130 của không quân In-đô-nê-xi-a tập trung tìm kiếm ở khu vực đông bắc đảo Bang-ca Be-li-tung, nằm giữa đường từ Xu-ra-bai-a đến Xin-ga-po, trên biển Gia-va. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia (NSRA) của In-đô-nê-xi-a cho rằng, máy bay QZ8501 có khả năng đang nằm dưới đáy biển.
* Lực lượng Không quân In-đô-nê-xi-a ngày 29-12 cho biết, đội cứu hộ và ngư dân đã phát hiện các vệt dầu loang tại vùng biển nơi máy bay QZ8501 mất tín hiệu, ở khu vực cách đảo Be-li-tung 1.852 m. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định đây có phải vết dầu của máy bay QZ8501 hay không. Trước đó, lực lượng cứu hộ In-đô-nê-xi-a đã tới vùng biển giữa đảo Be-li-tung và đảo Bo-nê-ô, nơi máy bay và tàu của Ô-xtrây-li-a phát hiện các vật thể khả nghi, nhưng không tìm thấy gì.* Giám đốc điều hành AirAsia T.Phéc-nan-đét cho biết, hãng hàng không này đề nghị In-đô-nê-xi-a đứng đầu cuộc tìm kiếm chiếc máy bay nêu trên. Ông không đưa ra bất kỳ dự đoán nào về số phận chiếc máy bay. Phó Tổng thống In-đô-nê-xi-a G.Ca-la, người chỉ huy chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn cho biết, chiếc máy bay mất tích của AirAsia có thể đã bị rơi.
* Tuy nhiên, In-đô-nê-xi-a không có các công cụ cần cho việc trục vớt máy bay từ đáy biển lên như thiết bị lặn, nên đã chấp thuận đề nghị từ Anh, Pháp, Mỹ cho mượn các thiết bị kỹ thuật cần thiết. Ô-xtrây-li-a, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po đã gửi tàu hải quân và máy bay tham gia cuộc tìm kiếm. Ma-lai-xi-a đã mở ''trung tâm hoạt động 24 giờ'' để theo dõi tình hình. Trung Quốc cũng đề nghị trợ giúp In-đô-nê-xi-a. Ấn Ðộ huy động ba tàu thủy và một máy bay giám sát hàng hải sẵn sàng hỗ trợ hoạt động tìm kiếm.
* Bộ Vận tải In-đô-nê-xi-a cho biết, Chính phủ nước này sẽ kiểm tra lại tiêu chuẩn an toàn của tất cả máy bay của AirAsia hoạt động tại In-đô-nê-xi-a, nhấn mạnh việc này nhằm bảo đảm tất cả hoạt động của hãng hàng không này tốt hơn trong tương lai. AirAsia cho biết chiếc máy bay QZ8501 được bảo dưỡng lần gần đây nhất hôm 16-11.
* Cơ quan quản lý cảng hàng không Chan-ghi của Xin-ga-po cho biết ba chuyến bay khác của AirAsia đã phải thay đổi lịch trình bay qua sân bay Chan-ghi trong ngày 28-12 sau vụ máy bay QZ8501 mất tích. Ðã có 47 người thân của 57 hành khách có mặt trên chuyến bay mất tích đăng ký tại trung tâm dành cho thân nhân, được thiết lập ở nhà ga số 2 của sân bay này, để đến In-đô-nê-xi-a sớm nhất nếu có nguyện vọng.
* Ngày 29-12, một máy bay Airbus A320 của hãng hàng không AirAsia Zest chở 184 người đã gặp sự cố về lốp ở TP Tác-bi-la-ran, miền trung Phi-li-pin, khiến hãng này phải hủy chuyến bay. Cơ quan hàng không dân dụng Phi-li-pin cho biết, ít nhất bốn chuyến bay nội địa đi và đến Tác-bi-la-ran phải hủy do sự cố trên.
* Cùng ngày, chiếc Boeing 737-800 do hãng hàng không Jet Airways của Ấn Ðộ điều hành, khởi hành từ TP Mum-bai của Ấn Ðộ đến thủ đô Cát-man-đu của Nê-pan, đã bất ngờ bốc cháy khi hạ cánh xuống sân bay. Máy bay đâm phải một con chim chỉ ít phút trước khi hạ cánh. Rất may, máy bay hạ cánh thành công và tất cả hành khách cùng phi hành đoàn đều an toàn.
Theo nhandan.com.vn






