Theo các hãng tin Nga, cuối ngày 15-12, sau cuộc họp bất thường về chính sách tiền tệ - tín dụng, Ngân hàng Trung ương Nga (CB) đã tăng mạnh lãi suất cơ bản thêm 6,5 điểm phần trăm - từ 10,5% lên 17%/năm, nhằm hạn chế nguy cơ lạm phát đang gia tăng, đồng thời thi hành những biện pháp ổn định lại tình hình, như thả nổi đồng rúp nội tệ. Do tác động của giá dầu và các lệnh trừng phạt kinh tế, từ đầu năm nay, đồng nội tệ của Nga đã mất 45% giá trị so với đồng USD, giảm xuống mức thấp kỷ lục, 60 rúp đổi 1 USD.
* Người phát ngôn Ðiện Crem-li Ð.Pê-xcốp tuyên bố, Nga có thể vượt qua khó khăn do tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ và phương Tây áp đặt. Nga thừa nhận nền kinh tế nước này phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ dầu mỏ và tài nguyên thiên nhiên, song cho rằng, không nên thổi phồng những thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt gây ra và đây là thời điểm thích hợp để Nga đa dạng hóa nền kinh tế.
Theo nhandan.com.vn






