Theo các hãng tin Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây là nhằm ép buộc thay đổi chế độ ở Nga. Theo ông La-vrốp, Phó Tổng thống Mỹ G.Bai-đơn từng công khai tuyên bố Mỹ yêu cầu các nước châu Âu cùng tham gia các biện pháp trừng phạt Nga. Phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma dự kiến ký dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng U-crai-na vào cuối tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng đây là hành động thù địch mới của chính quyền Mỹ. Dự luật mang tên "ủng hộ tự do tại U-crai-na " đã được QH Mỹ thông qua, cho phép chính phủ Mỹ cung cấp viện trợ quân sự trực tiếp cho U-crai-na và áp đặt lệnh cấm đối với các tập đoàn lớn của Nga.
* Liên hiệp châu Âu (EU) cho biết sẽ cấm mọi hình thức đầu tư vào Crưm, vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào LB Nga hồi tháng 3, nhằm tăng cường sức ép đối với Nga. Theo đó, 28 nước thành viên EU dự kiến sẽ thông qua các biện pháp trên vào hôm nay (18-12) khi các nhà lãnh đạo EU họp cấp cao tại Bỉ. Khi đó, việc xuất khẩu các mặt hàng sản xuất tại EU trong các lĩnh vực vận tải, viễn thông, năng lượng và thăm dò dầu khí vào Crưm đều bị tạm ngưng.
* Trước việc đồng rúp nội tệ mất giá và thị trường chứng khoán Nga sụt điểm mạnh (xuống dưới 600 điểm lần đầu kể từ tháng 3-2009), Chính phủ Nga đã họp và đề ra các biện pháp ổn định tình hình, bao gồm tăng khả năng bảo đảm tính thanh khoản của Ngân hàng Trung ương Nga, chuyển trọng tâm cấp vốn từ đồng rúp sang đồng ngoại tệ, tăng nguồn cung và giảm lượng cầu trên thị trường ngoại tệ trong nước. Bộ Tài chính Nga ngày 17-12 thông báo bắt đầu bán ngoại tệ dự trữ do cho rằng đồng rúp bị định giá quá thấp. Lượng ngoại tệ dự trữ của Bộ Tài chính Nga còn bảy tỷ USD.
* Trong một diễn biến liên quan, các nhà đầu tư và thị trường chứng khoán của Ðức đang chịu tác động mạnh khi kinh tế Nga bị ảnh hưởng do giá dầu tụt dốc và đồng rúp mất giá hơn 50% kể từ đầu năm nay. Cuối phiên giao dịch ngày 16-12, nhiều chỉ số chứng khoán của Ðức đã mất giá mạnh. Chịu thiệt hại nặng nhất là cổ phiếu của các công ty làm ăn với Nga như Adidas, mất 2,4% giá trị. Theo truyền thông Ðức, phương Tây không muốn kinh tế Nga sụp đổ vì điều đó sẽ gây hậu quả không chỉ cho nước Nga mà còn cho nhiều nước châu Âu khác.
Theo nhandan.com.vn