Nga sẽ bằng lòng với 2 cách giải quyết liên quan đến tàu "Mistral" (Pháp) - nhận tàu hoặc trả tiền bồi thường, ông I-u-ri U-sa-cốp, phụ tá Tổng thống nói.
Ông I-u-ri U-sa-cốp, phụ tá Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin lưu ý rằng tại cuộc gặp đã diễn ra giữa Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-chin và Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng, chủ đề này đã không được thảo luận, theo TASS.
![]() |
Ông Yury Ushakov, phụ tá Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh: Ria Novosti) |
"Ông Ô-lăng đã không nêu vấn đề đó và phía chúng tôi thậm chí còn không cố gắng để đưa vấn đề này ra" - đại diện của điện Krem-lin cho biết.
"Tổng thống lưu ý rằng chúng tôi bình tĩnh chấp nhận tình hình và về nguyên tắc, chúng tôi sẽ tiếp nhận cả hai phương án lựa chọn: hoặc tàu hoặc tiền bạc" - ông U-sa-cốp cho biết.
Sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp, Tổng thống Nga cho biết rằng ông đã không nói chuyện với ông Ô-lăng về vấn đề giao tàu "Mistral".
Nhà lãnh đạo Nga nói rằng "thông cảm" với việc Pháp thực hiện các nghĩa vụ của mình. "Chúng tôi tin rằng hợp đồng sẽ được hoàn thành" - ông Pu-chin tuyên bố, tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng rằng Pháp sẽ hoàn lại khoản tiền mà nước này đã nhận từ Nga.
Thêm một tướng quân đội Trung Quốc bị điều tra tham nhũng
Thiếu tướng Đại Ngụy Minh đang bị điều tra do liên quan đến việc nhận “các khoản hối lộ kếch xù” để “bôi trơn” các dự án xây dựng và nhà đất.
Thông tin trên được tạp chí Caixin của Trung Quốc đưa ra ngày 9-12 và cho biết ông Đại, 52 tuổi, hiện đang là Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Nam Kinh. Ngoài ông Đại, Trung Quốc hiện đang điều tra Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Trung tướng Cốc Tuấn Sơn, cũng với tội danh tham nhũng. Trong đó ông Cốc được cho là có liên quan đến việc mua bán hàng trăm chức vụ trong quân đội.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành nhiều cuộc điều tra về tham nhũng đối với các quan chức quân đội nước này.
Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ yêu cầu Nga ngừng bán than cho Chính phủ U-crai-na
Hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ vừa yêu cầu Nga ngừng cung cấp than đá cho U-crai-na để Chính phủ U-crai-na mua than đá từ khu vực Đôn-bát, miền Đông nước này.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cộng hòa Nhân dân Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ ngày 9-12 ra tuyên bố cho biết, người dân Đôn-bát yêu cầu Chính phủ Nga không cung cấp các loại than đá mà miền Đông có cho U-crai-na.
Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng U-crai-na cho biết, các nhà máy điện địa phương hiện hoạt động khá cầm chừng do chỉ còn lại 1,4 triệu tấn than dự trữ.
Ngày 15-11, Tổng thống U-crai-na Pê-trô Pô-rô-sen-cô đã ban hành sắc lệnh đóng cửa các cơ quan, tổ chức chính phủ, tiến hành di dời công nhân, tài sản và hủy những tài liệu có liên quan tại một số khu vực ở Lu-gan-xcơ và Đô-nhét-xcơ, miền đông U-crai-na. Lãnh đạo của hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Đô-nhét-xcơ và Lu-gan-xcơ đã phản đối sắc lệnh này./.
Theo vov.vn