Ngày 8-12, tại Đu-ma quốc gia (Hạ viện) Nga đã diễn ra phiên điều trần với chủ đề "Nga-Mỹ: Căng thẳng tạm thời hay Chiến tranh Lạnh mới". Tại đây, các nhà ngoại giao Nga đã cáo buộc chính quyền Mỹ muốn thay đổi chính quyền ở Nga. Phát biểu tại phiên điều trần, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây Ri-áp-cốp (Sergei Ryabkov) tuyên bố, các biện pháp trừng phạt của Mỹ là nhằm tạo điều kiện để thay đổi chính quyền ở Nga và đây là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Oa-sinh-tơn. Ông cáo buộc, đằng sau các tuyên bố đòi Nga thay đổi lập trường đối với cuộc khủng hoảng tại nước láng giềng U-crai-na là mưu toan của Mỹ nhằm thúc đẩy các điều kiện kinh tế-xã hội để thay đổi chính thể ở Nga. Trong khi đó, quan chức Bộ Ngoại giao Nga phụ trách nhân quyền, dân chủ và thượng tôn pháp luật Côn-xtan-tin Đôn-gốp (Konstantin Dolgov) cáo buộc Mỹ đang ủng hộ những phần tử dân tộc cực đoan và phát xít mới tại U-crai-na, và thực tế đã trở thành chỗ dựa cho các lực lượng này.
Theo qdnd.vn






