Theo Roi-tơ, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu cho biết, tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri ngày 15-12, I-xra-en bác bỏ bất kỳ hành động nào tại LHQ nhằm đặt ra khung thời gian cho việc rút khỏi các vùng lãnh thổ ở Đông Giê-ru-xa-lem và khu Bờ Tây.
Tuyên bố này được đưa ra trong khi phía Pa-le-xtin lên kế hoạch trình LHQ vào ngày 17-12 tới dự thảo nghị quyết yêu cầu I-xra-en chấm dứt chiếm đóng trên các vùng lãnh thổ của người Pa-le-xtin kể từ tháng 11-2016. Liên đoàn A-rập (AL) ủng hộ bản dự thảo này, nhưng Mỹ phản đối.
* Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp và người đồng cấp Mỹ G.Ke-ri đã có cuộc gặp nhằm thảo luận và nhất trí ủng hộ nỗ lực giải quyết cuộc xung đột I-xra-en - Pa-le-xtin. Ông X.La-vrốp nhấn mạnh, vấn đề này cần một giải pháp cấp bách và không thể để tình hình xấu đi. Hai bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế khác như xung đột Xy-ri, thỏa thuận toàn diện cho chương trình hạt nhân của I-ran.
* Cùng ngày, quân đội Xy-ri đã tiêu diệt "một số lượng lớn các phần tử khủng bố" và giành lại quyền kiểm soát khu vực phía bắc thành phố A-lép-pô, sau giao tranh dữ dội với phe nổi dậy. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR), có chín binh sĩ và 21 phần tử đối lập thiệt mạng. Trong khi đó, tại tỉnh tây-bắc Ít-líp, lực lượng Chính phủ đã giao tranh với các tay súng thuộc Mặt trận An Nu-xra liên quan An Kê-đa, sau khi các tay súng sát hại 12 binh sĩ quân đội.
* Tại tỉnh An-ba, miền tây I-rắc, các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 19 cảnh sát địa phương, một ngày sau khi chúng chiếm được khu vực An Oa-pha, phía tây-nam thủ phủ Ra-ma-đi. Tại tỉnh Xa-la-hút-đin, bảy tay súng IS bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh với lực lượng an ninh gần thị trấn Ba-lát, trong khi ba tên khác bị tiêu diệt khi đang chuẩn bị đặt mìn tại làng An Du-uy-y-a.
* Tại diễn đàn Chiến lược A-rập về triển vọng kinh tế và chính trị diễn ra ở Đu-bai, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập A.Ghê-ít nhận định, mối đe dọa khủng bố lấy tôn giáo làm động cơ sẽ không sớm biến mất tại I-rắc, Xy-ri và Ai Cập. Bất chấp nỗ lực chống khủng bố tại Bán đảo Xi-nai, Ai Cập tiếp tục đối mặt mối đe dọa từ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB). Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại Xy-ri và I-rắc khi đối mặt sự trỗi dậy của nhóm IS.
* Ngày 15-12, các tay súng Hồi giáo nổi dậy An Sa-báp đã tiến công một căn cứ quân sự ở miền nam Xô-ma-li-a làm chết ít nhất 10 binh sĩ và đốt cháy hai xe quân sự. Vụ tiến công xảy ra trong bối cảnh Liên minh châu Phi (AU) và quân đội Xô-ma-li-a đang mở cuộc truy quét nhóm khủng bố liên quan An Kê-đa này.
Theo nhandan.com.vn






