Cuộc họp báo thường niên của Tổng thống Nga Pu-chin, được tổ chức vào ngày 18-12 tới, sẽ có 1.200 nhà báo Nga và nước ngoài đến dự.
Theo danh sách các nhà báo đăng ký và được chấp nhận, công bố trên trang web chính thức của điện Krem-lin, tại buổi họp báo sẽ có đại diện cho các phương tiện truyền thông, từ các cơ quan thông tấn và các ấn phẩm hàng đầu của Nga và quốc tế như “The New York Times”, “Kyodo Tsushin”, “Associated Press”, cho đến truyền thông khu vực như “Giờ cao điểm Thượng Pushma”, “Sovetskaya Chuvashia” và những các báo hoặc tạp chí khác.
![]() |
Tổng thống Nga Pu-chin trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí (ảnh: RIA Novosti) |
Là người đứng đầu nhà nước, ông Pu-chin đã có 9 lần họp báo tương tự. Phá vỡ kỷ lục về thời gian là cuộc họp báo năm 2008, kéo dài 4 giờ 40 phút. Trong khoảng thời gian đó, Tổng thống đã trả lời hơn 100 câu hỏi.
Tại cuộc họp báo lần này, điều hồi hộp là địa điểm tiến hành. Như website của điện Krem-lin cho biết, “thông tin về địa điểm và thủ tục vào dự sự kiện dành cho các nhà báo sẽ gửi qua địa chỉ e-mail”.
Như thường lệ, cuộc tiếp xúc của ông Putin với đại diện các phương tiện truyền thông sẽ bắt đầu vào 12 giờ trưa, theo giờ Mát-xcơ-va.
Thủ tướng Ít-xra-en cáo buộc châu Âu “về một phe” với Pa-lét-xtin
Pa-lét-xtin đã thông báo ý định trình Hội đồng Bảo an LHQ một dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt ách chiếm đóng của Ít-xra-en trong thời hạn 2 năm.
Thủ tướng Ít-xra-en Ben-gia-min Nê-tan-ni-a-hu hôm 16-12 cáo buộc các nước châu Âu “về một phe” với Pa-lét-xtin nhằm thông qua LHQ đưa ra tối hậu thư với Ít-xra-en, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nước châu Âu khẳng định sự ủng hộ đối với nỗ lực thành lập Nhà nước Pa-lét-xtin.
Trong thông cáo đưa ra sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri tại Thủ đô Pa-ri (Pháp), ông Nê-tan-ni-a-hu khẳng định, ông đánh giá cao những nỗ lực của Ngoại trưởng Mỹ nhằm ngăn chặn mọi hành vi làm xấu đi tình hình tại khu vực. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, những tham vọng của Pa-lét-xtin và nhiều nước châu Âu muốn áp đặt các điều kiện với Ít-xra-en chỉ càng khiến tình hình khu vực trở nên xấu hơn và đặt Ít-xra-en trước các nguy cơ.
Tổng thống Mỹ sẽ tiêu diệt đến tay súng IS cuối cùng
Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma hôm 15-12 tuyên bố, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu sẽ không để cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng có được một nơi ẩn náu an toàn và sẽ tiêu diệt đến tay súng cuối cùng của tổ chức khủng bố này.
Tổng thống Mỹ khẳng định, cuộc chiến chống khủng bố đòi hỏi nhiều thời gian, song đây không phải là một sai lầm của Mỹ và liên minh quốc tế.
Ông Ô-ba-ma nói: “Cùng với các đối tác liên minh của chúng tôi, chúng tôi đang tiêu diệt những kẻ khủng bố, tiêu diệt các tay súng, các thủ lĩnh của tổ chức này, thu hồi hàng trăm xe tăng, gần 200 cơ sở dầu và khí đốt, cơ sở hạ tầng được tài trợ cho những kẻ khủng bố. IS đe dọa nước Mỹ, do đó chúng sẽ không có được nơi trú ẩn an toàn. Chúng tôi sẽ tìm ra chúng và thế giới sẽ tiếp tục phát triển mà không còn tồn tại những kẻ khủng bố”./.
Theo vov.vn