Cơ quan báo chí chính phủ Ukraine ngày 20-12 cho biết, Tổng thống Petro Poroshenko đã có cuộc đàm thoại với Chủ tịch Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde về khả năng mở rộng gói viện trợ tài chính cho Kiev.
Trong cuộc đàm thoại, Tổng thống Ukraine và Chủ tịch IMF đã thảo luận về tiến độ giải ngân các gói hỗ trợ kinh tế dành cho Kiev. Ông P. Poroshenko khẳng định, Ukraine luôn đáp ứng đúng các yêu cầu của IMF và đề nghị tổ chức tài chính quốc tế này nên “mở rộng gói hỗ trợ tài chính” dành cho Kiev.
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. |
Về phần mình, bà C. Lagarde không hề đề cập tới khả năng mở rộng gói hỗ trợ tài chính cho Ukraine, mà chỉ yêu cầu ông P. Poroshenko nên thành lập liên minh chính trị chiếm đa số tại Quốc hội và chính phủ mới.
Được biết, ngày 30-4, IMF đã thông qua chương trình hỗ trợ bình ổn dài hạn dành cho nền kinh tế Ukraine. Theo đó, Kiev sẽ được cung cấp các khoản vay, hỗ trợ tài chính trị giá 17 tỷ USD trong vòng 2 năm. Tới thời điểm hiện tại, Ukraine đã nhận 2 đợt giải ngân trị giá 3,16 tỷ USD vào tháng 5 và 1,39 tỷ USD vào tháng 9-2014. Gói giải ngân thứ 3 theo kế hoạch phải được thực hiện trong đầu tháng 12 cùng năm, nhưng vì nhiều lý do, kế hoạch này đã bị hoãn sang đầu năm 2015.
Ngày 11-12, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk tuyên bố, để ngăn chặn khả năng chính phủ Kiev bị phá sản trong năm 2015, chính phủ Ukraine sẽ đề nghị IMF cung cấp các khoản hỗ trợ kinh tế trị giá 15 tỷ USD. Ông này cũng đề xuất thành lập một liên minh quốc tế chung tay hỗ trợ kinh tế Ukraine.
Ngày 19-12, Tổ chức đánh giá tài chính S&P đã hạ mức chỉ số thanh toán quốc tế của Ukraine xuống CCC- với nhiều đánh giá tiêu cực. Đánh giá của S&P cho thấy chính phủ Kiev nhiều khả năng sẽ không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ và đây cũng là một lý do khiến IMF trì hoãn giải ngân gói viện trợ tài chính thứ 3 cho Ukraine.
Theo qdnd.vn