Theo TTXVN, Tân Hoa xã và tin nước ngoài, ngay sau khi Thượng viện Mỹ công bố báo cáo về các hoạt động tra tấn nghi phạm khủng bố của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), dư luận thế giới lên tiếng chỉ trích những hành động vi phạm quyền con người của CIA. LHQ tuyên bố, chương trình tra tấn tù nhân của CIA vi phạm luật quốc tế về cấm tra tấn và vi phạm các quyền cơ bản của con người. Cao ủy LHQ về nhân quyền D.Hu-xê-in yêu cầu Chính phủ Mỹ truy tố các quan chức CIA đã ra lệnh và thực hiện các hình thức tra tấn dã man.
![]() |
Tổng thống Áp-ga-ni-xtan A.Ga-ni (giữa) chỉ trích chương trình thẩm vấn của CIA. Ảnh AFP/TTXVN |
* Ngày 10-12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố, Bắc Kinh phản đối các hành động tra tấn; kêu gọi Oa-sinh-tơn tuân thủ các công ước quốc tế về nhân quyền. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ lên án Mỹ vì sử dụng các hình thức tra tấn tàn bạo. Thủ lĩnh tinh thần I-ran, quốc gia thường xuyên bị Mỹ cáo buộc vi phạm nhân quyền, lên án Mỹ là "chính thể chuyên chế chống loài người"...
* Ngay cả những đồng minh của Mỹ ở châu Âu cũng lên tiếng phản đối. Liên hiệp châu Âu (EU) nhận định rằng, việc Thượng viện Mỹ phơi bày chương trình tra tấn của CIA là bước đi thừa nhận sai lầm của chương trình này. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ, báo cáo của Thượng viện Mỹ làm dấy lên nghi ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ðức P.Xtai-mai-ơ cho rằng, tình trạng lạm dụng vũ lực của CIA vừa bị tiết lộ là sự vi phạm trên diện rộng các giá trị tự do và dân chủ.
* Cùng ngày, cựu Tổng thống Ba Lan A.Oa-xni-ép-xki (nhiệm kỳ 1995 - 2005) thừa nhận, Vác-sa-va từng cho phép CIA mở một trại tù bí mật trên lãnh thổ Ba Lan, nhưng cấm đối xử tàn ác với các phạm nhân. Ông Oa-xni-ép-xki sau đó đã yêu cầu Mỹ đóng cửa nhà tù này.
* Trong khi đó, tại Mỹ vẫn diễn ra các cuộc biểu tình lớn phản đối quyết định của tòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với cảnh sát da trắng gây ra cái chết của một thanh niên da đen ở Phơ-gu-xơn. Ngày 10-12, các trang mạng của sở cảnh sát và TP Ô-clen, bang Ca-li-pho-ni-a phải ngừng hoạt động do bị tiến công. Nhóm tin tặc Anonymous đã nhận thực hiện vụ này nhằm phản đối việc lực lượng thực thi pháp luật trấn áp người biểu tình.
* Tại thủ đô Luân Ðôn của Anh cũng diễn ra cuộc biểu tình lớn hưởng ứng làn sóng phản đối vụ việc nêu trên ở Mỹ. Hàng trăm người biểu tình giả chết, nằm ra sàn tòa nhà trung tâm mua sắm và giăng đầy các biểu ngữ phản đối. Nhà chức trách đã bắt giữ 76 người quá khích.
Theo nhandan.com.vn