Tranh chấp chủ quyền biển, đảo vẫn là quân cờ ảnh hưởng tới khu vực Đông Bắc Á trong năm 2015.
Quan hệ giữa các nước Đông Bắc Á trong năm 2014 cho dù vẫn còn bất đồng liên quan tới các vấn đề chủ quyền lãnh thổ và lịch sử, tuy nhiên, quan hệ giữa các quốc gia đã có những chuyển biến đáng kể, một phần nhờ sự thay đổi cơ cấu nhân sự lãnh đạo cấp cao cũng như những động thái “xích lại gần nhau” của một số quốc gia trong khu vực. Như vậy, khu vực Đông Bắc Á đi qua một năm 2014 bớt sóng gió hơn cho dù triển vọng của mối quan hệ ngoại giao giữa các nước vẫn chưa thật sự sáng sủa trong năm 2015.
Trung - Nhật đối đầu, Trung - Hàn tăng cường hợp tác kinh tế
Đầu năm 2014, căng thẳng nổi lên trong quan hệ Trung - Nhật liên quan tới vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo tranh chấp Xen-ca-cư/Điếu Ngư. Tuy vậy, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê đã có cái bắt tay tạm gọi là “hòa giải” ở Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 diễn ra ngày 11-11-2014 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Mặc dù điều này chưa phải là sự cải thiện mạnh mẽ trong quan hệ song phương, song cũng chứng tỏ cả Trung Quốc và Nhật Bản đều nhận thấy cần xoa dịu bất đồng sau gần hai năm khiến quan hệ song phương gần như “đóng băng”.
Theo các nhà quan sát, động thái trên cũng có thể là bước đi quan trọng đầu tiên để Trung Quốc và Nhật Bản tạo ra bước đột phá trong quan hệ song phương, qua đó xây dựng những cơ chế làm giảm xung đột ở biển Hoa Đông. Quan hệ song phương đi xuống trong thời gian qua đã ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Trong bối cảnh nền kinh tế của Trung Quốc và Nhật Bản, hoặc giảm tốc hoặc suy thoái, thì động thái trên là một tín hiệu tích cực dù nhỏ cho thấy mối ràng buộc kinh tế giữa hai cường quốc này.
Cũng trong số những sự kiện ngoại giao nổi bật của khu vực Đông Bắc Á trong năm 2014 là chuyến công du Hàn Quốc hai ngày 3 và 4-7 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, thúc đẩy quan hệ đối tác chính trị - kinh tế Trung Quốc - Hàn Quốc lên một tầm cao mới. Đây cũng là lần đầu tiên một Chủ tịch nước Trung Quốc đến Hàn Quốc mà không ghé qua Triều Tiên, cho thấy tầm quan trọng gia tăng trong quan hệ Trung Quốc - Hàn Quốc, đồng thời báo hiệu trục trặc trong quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên.
Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Qiu Guohong tuyên bố rằng, chuyến thăm của Tập Cận Bình tới Hàn Quốc trở thành một mốc lịch sử quan trọng nhất trong lịch sử ngoại giao song phương giữa hai nước. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cũng nhận định quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn “tốt nhất trong lịch sử”. Điểm sáng của chuyến công du này là các thỏa thuận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên giữa hai nước có thể góp phần quan trọng ổn định tình hình ở đây trong thời gian trước mắt, bên cạnh thỏa thuận trao đổi tiền tệ trực tiếp giữa đồng Won và Nhân dân tệ. Đặc biệt là việc Trung Quốc sẽ ưu đãi để Hàn Quốc đầu tư hàng tỷ USD vào trái phiếu và cổ phiếu trong thị trường tài chính nước này.
Trong khi đó, Nhật Bản và Triều Tiên cũng có dấu hiệu xích lại gần nhau với việc hai nước nhất trí đàm phán giải quyết các vụ bắt cóc công dân Nhật Bản trong quá khứ. Đổi lại, Nhật Bản cũng đồng ý nới lỏng một số biện pháp cấm vận và cam kết nối lại viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng.
![]() |
| Từ trái qua phải, Tổng thống Hàn Quốc Pắc-Cưn-hê, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê. Ảnh: Internet |
Nhật - Hàn lạnh nhạt nhiều bề
Trái lại, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản có chiều hướng đi xuống khi Hàn Quốc công khai không hài lòng với những câu hỏi gần đây của Nhật Bản về “Tuyên bố Kono” và cho rằng Nhật Bản không thực hiện trách nhiệm đầy đủ về những vấn đề lịch sử liên quan tới chiến tranh trước đây. Ngoài ra, quan hệ Hàn Quốc - Nhật Bản còn “lấn cấn” về các vấn đề xung quanh tranh chấp đảo Ta-kê-si-ma/Dokdo.
Một động thái “thêm dầu vào lửa” cho mối quan hệ Nhật - Hàn là Chính phủ Hàn Quốc đã lên án kịch liệt việc ngày 1-7 Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê đã thông qua nghị quyết bãi bỏ lệnh cấm từng ngăn quân đội nước này tham chiến ở nước ngoài kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2.
Phía Hàn Quốc coi đây là thách thức ngoại giao và mạnh mẽ lên án. Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản triển khai các nỗ lực ngoại giao và không có hành động đi ngược lại trào lưu thời đại.
Trong quan hệ kinh tế, Hàn Quốc vẫn tỏ ra lo lắng nhiều về tương lai kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ giảm. Việc chính sách “Abenomics” không mang lại hiệu quả như mong muốn khiến nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục khó khăn, hơn nữa sẽ gây ảnh hưởng xấu tới các nền kinh tế khác.
Theo Hàn Quốc, trong trường hợp chính sách này thất bại thì đầu tư của Nhật Bản vào Hàn Quốc sẽ giảm, hoạt động xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ bị phá vỡ, kéo theo thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hàn Quốc.
Một chuyên gia kinh tế của Mỹ phân tích rằng: “Chính sách “Abenomics” có hai mặt. Nếu chính sách được thực hiện thành công thì các Cty của Nhật sẽ làm cho lực cạnh tranh của các Cty Hàn Quốc giảm, cũng là mối lo ngại của Hàn Quốc. Nếu chính sách thực hiện không thành công cũng sẽ ảnh hưởng tới Hàn Quốc. Còn nếu chính sách thực hiện thành công một nửa cũng không thể nói là có lợi cho Hàn Quốc”.
2015: Vẫn căng vấn đề lãnh thổ
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng những biến chuyển trên có thể chỉ là tạm thời bởi quan hệ ngoại giao ở Đông Bắc Á vẫn chưa thể có sự đột phá trong “một sớm một chiều” trong bối cảnh các nước Đông Bắc Á đều đang nỗ lực thực hiện chính sách “cân bằng ngoại giao” nhằm cân bằng mối quan hệ với các đối tác cụ thể để hướng tới những lợi ích kinh tế quốc gia.
Hàn Quốc và Trung Quốc đều thể hiện sự không hài lòng với các chính sách của Nhật Bản một cách độc lập. Trong khi Trung Quốc khó có thể từ bỏ ảnh hưởng với Triều Tiên thì Nhật Bản dù nới lỏng lệnh trừng phạt với Triều Tiên để đổi lấy thành công đàm phán về vấn đề công dân nước này bị bắt cóc trong quá khứ song quan hệ song phương toàn diện chưa được coi là chuyển biến đáng kể. Còn Triều Tiên dù có những lợi ích kinh tế nhờ động thái này song cũng không thể từ bỏ quan hệ truyền thống với Trung Quốc.
Một vấn đề tồn tại trong năm 2015 mà các nước Đông Bắc Á tiếp tục phải giải quyết đó là vấn đề sách giáo khoa, nô lệ tình dục, thảm sát Nam Kinh. Ba nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhiều lần mở các cuộc gặp cấp chính phủ, nhưng những vấn đề trên vẫn dậm chân tại chỗ, không tìm thấy tiếng nói chung.
Như vậy, về tổng thể, sự căng thẳng quan hệ giữa các nước trong khu vực Đông Bắc Á trong năm 2014 đã có phần lắng dịu sau nhiều biến động không thuận lợi. Song những tranh chấp chủ quyền biển, đảo giữa Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hay quan hệ liên Triều dự kiến vẫn là những quân cờ quan trọng ảnh hưởng tới bàn cờ an ninh, chính trị và kinh tế khu vực Đông Bắc Á trong năm 2015./.
Theo: VOV







