Nga cam kết tiếp tục ủng hộ chính quyền Xi-ri

08:11, 28/11/2014

Ngoại trưởng Nga Xéc-gây La-vrốp ngày 26-11 cam kết, Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Xi-ri Ba-sa An Át-xát nhằm hỗ trợ nhà lãnh đạo này đối phó với chủ nghĩa khủng bố, mối đe dọa lớn đối với sự ổn định của Trung Đông.

Theo ông La-vrốp, sự nổi lên của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại I-rắc và Xi-ri đặt tất cả lực lượng trong tư thế sẵn sàng nhằm hỗ trợ ông Át-xát chống lại mối đe dọa này. Đối với các nhà lãnh đạo phương Tây cũng như đối với phe đối lập Xi-ri, hợp tác với chính quyền Xi-ri không nằm trong các chương trình nghị sự.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh AP)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (Ảnh AP)

Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Xi-ri Oa-lít An Mu-a-lem đang ở thăm Nga, Ngoại trưởng Nga La-vrốp cũng nhấn mạnh, ông chia sẻ quan điểm cho rằng nguyên nhân chính gây ra tình hình bất ổn hiện nay tại Trung Đông là mối đe dọa chủ nghĩa khủng bố. Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Xi-ri nhằm chống lại mối đe dọa này.

Về phần mình, Ngoại trưởng Xi-ri An Mu-a-lem, cho biết, tại cuộc gặp với Tổng thống Nga trước đó, ông Pu-chin đã khẳng định quyết tâm phát triển các mối quan hệ với Xi-ri và với Tổng thống Ba-sa An Át-xát.

Ca-na-đa viện trợ trang thiết bị quân sự phi sát thương cho U-crai-na

Bộ trưởng Quốc phòng Ca-na-đa Rốp Ni-cơn-sơn ngày 26-11 cho biết, Ca-na-đa sẽ cung cấp trang thiết bị quân sự phi sát thương cho các lực lượng vũ trang U-crai-na theo yêu cầu của Tổng thống U-crai-na Pê-trô Pô-rô-sen-cô.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Rốp Ni-cơn-sơn nêu rõ, chính phủ Ca-na-đa cam kết hỗ trợ cho người dân U-crai-na, giúp họ tiến tới một tương lai an toàn và ổn định.

Các trang thiết bị này bao gồm hệ thống thông tin chiến lược, thiết bị xử lý chất nổ, dụng cụ y tế và thiết bị nhìn ban đêm. Cùng với đó, Ca-na-đa sẽ trao cho lực lượng vũ trang U-crai-na các loại quân tư trang bao gồm 30 nghìn bộ quần áo, 70 nghìn đôi giày và khoảng 4.500 đôi găng tay.

Lô hàng đầu tiên sẽ được vận chuyển bằng máy bay CC177 Globemaster của Không quân hoàng gia Ca-na-đa và dự kiến đến U-crai-na vào cuối tháng này.

I-ran và P5+1 sẽ nối lại đàm phán vào ngày 10-12

Tờ Ria Novosti của Nga ngày 26-11 dẫn lời một nguồn tin ngoại giao I-ran cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa I-ran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi I-ran sẽ được nối lại vào ngày 10-12 tới.

Đây sẽ là các cuộc thảo luận đầu tiên kể sau vòng đàm phán mới đây nhất tại Thành phố Viên, Áo với việc các bên không thể đạt được một thỏa thuận toàn diện trước thời hạn chót 24-11 và phải kéo dài đàm phán thêm 7 tháng. Nguồn tin này không nêu rõ địa điểm tổ chức đàm phán song cho biết, đây là các cuộc thảo luận cấp chuyên gia.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cùng ngày yêu cầu các quốc gia thành viên đóng góp thêm tài chính để chi trả cho việc giám sát thỏa thuận hạt nhân tạm thời về chương trình hạt nhân của I-ran./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com