Mỹ xem xét chính sách về các vụ bắt cóc con tin tại nước ngoài

09:11, 19/11/2014

Hôm 17-11, Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đã chỉ thị xem xét lại toàn diện chính sách của Mỹ về các vụ bắt cóc con tin "liên quan tới khủng bố ở nước ngoài".

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Crít-xtin Ua-mát, chỉ thị này của ông Ô-ba-ma bắt nguồn từ việc những người Mỹ tại nước ngoài liên tục bị bắt cóc trong thời gian qua và những vụ bắt cóc này đều có liên quan đến các tổ chức khủng bố.

Trước đó, ngày 16-11, nhóm Nhà nước Hồi giáo đã công bố đoạn băng ghi lại cảnh hành quyết nhân viên viện trợ nhân đạo Pi-tơ Ka-xinh, 26 tuổi. Đây là công dân Mỹ thứ ba bị lực lượng cực đoan này sát hại. Nhóm Nhà nước Hồi giáo còn cảnh báo rằng sẽ tiếp tục sát hại thêm các công dân Mỹ khác.

Trung Quốc hợp tác với I-ran để đối phó khủng bố Tân Cương

Thông báo trên do Bộ Ngoại giao Trung Quốc cung cấp vào ngày 17-11, trong bối cảnh Bắc Kinh tìm kiếm liên minh để “bình ổn” tình hình ở vùng Tân Cương nhiều bạo loạn.

Bắc Kinh cho biết, họ đang đối mặt với nguy cơ từ các chiến binh Hồi giáo ở vùng viễn tây Tân Cương, nơi hàng trăm người đã bỏ mạng trong bạo động hai năm qua.

Ông Mạnh Kiến Trụ, phụ trách các hoạt động chống khủng bố của Trung Quốc, đã gặp một số quan chức cấp cao I-ran ở Thủ đô Tê-hê-ran, bao gồm Phó Tổng thống Ét-hát Gia-han-gi-ri và Bộ trưởng Nội vụ Áp-đôn-rê-gia Ra-ma-ni Phan trong chuyến thăm từ 15 đến 17-11.

Trung Quốc muốn tiếp tục trao đổi cấp cao với I-ran và là đối tác mua dầu hàng đầu của quốc gia Trung Đông này.

Trung Quốc vừa rồi tỏ ra rất năng nổ trong việc đẩy mạnh mua dầu thô của I-ran sau khi phương Tây giảm bớt các chế tài đối với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của I-ran.

Không chỉ vậy, tháng 10-2014, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc muốn có quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với I-ran, bất chấp các tranh cãi về kế hoạch hạt nhân của I-ran.

Phiến quân Bắc Phi tung vi-đê-ô bắt cóc con tin phương Tây

Ngày 17-11, nhóm phiến quân Hồi giáo Ma-grép - một nhánh của mạng lưới khủng bố An Kê-đa tại Bắc Phi - tung lên in-tơ-nét một đoạn băng vi-đê-ô về một con tin người Pháp và một con tin người Hà Lan bị chúng bắt giữ từ tháng 11-2011 tại sa mạc Xa-ha-ra.

Trong đoạn băng vi-đê-ô, con tin người Pháp Séc-gơ La-gia-rê-vích và một người đàn ông tự xưng danh là Giắc Ri-kê đã kêu gọi Chính phủ Pháp và Hà Lan đàm phán với phiến quân để giải cứu cho họ.

Ông La-gia-rê-vích, 50 tuổi bị bắt cóc tại Thị trấn Hôm-bô-ri, miền Bắc Ma-li vào tháng 11-2011. Trong vi-đê-ô, con tin này nói tiếng Pháp kêu gọi Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng tìm cách giải cứu cho mình.

Còn con tin Ri-kê, 54 tuổi cũng kêu gọi Chính phủ Hà Lan tìm cách giải cứu mình. Ông này bị bắt cóc khi đang du lịch ở Thị trấn Tim-búc-tu, Ma-li cũng vào tháng 11-2011.

Hiện các nhà chức trách Pháp đã xác nhận đoạn vi-đê-ô mới nhất là có thật, đồng thời cho biết, sẽ liên hệ với các nước khu vực Bắc Phi để tìm cách giải cứu con tin. Giới chức Hà Lan cũng cho biết, đã biết thông tin về đoạn vi-đê-ô trên./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com