Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken hôm 5-11 tuyên bố, châu Âu sẽ không dỡ bỏ bớt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở U-crai-na sau cuộc bầu cử mà bà cho là “phi pháp” diễn ra hôm 2-11 vừa qua ở miền Đông.
Bà Méc-ken nhấn mạnh: “Tôi nhắc lại rằng cuộc bầu cử ngày 2-11 vừa qua không phù hợp với thỏa thuận ở Min-xcơ, cụ thể là điều 9 của thỏa thuận này. Vì thế sẽ không có khả năng giảm bớt hay dỡ bỏ lệnh trừng phạt đã được áp đặt. Chúng ta phải quay lại kế hoạch ở Min-xcơ và đạt được một lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể”.
Lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga được cho là “con dao hai lưỡi” đối với Liên minh châu Âu bởi nó tác động đáng kể đến một số nước thành viên song điều này không ngăn cản được những quyết định thắt chặt các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Mát-xcơ-va.
Ấn Độ báo động âm mưu khủng bố
Lực lượng an ninh ở Côn-ca-ta (Ấn Độ) đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi nhận được cảnh báo về một âm mưu tấn công khủng bố tại khu vực cảng của thành phố này.
Tờ The Times of India hôm 5-11 đưa tin Cơ quan Tình báo Trung ương Ấn Độ đã yêu cầu cảnh sát Côn-ca-ta gia tăng kiểm soát trước âm mưu tấn công của các tay súng mà Niu Đê-li cho là được Pa-ki-xtan ủng hộ.
Hiện an ninh đã được tăng cường tại cảng và nhiều khu vực khác của Côn-ca-ta. Trong khi đó, hải quân Ấn Độ đã quyết định rút 2 tàu chiến INS Khu-kri và INS Su-mi-tra khỏi cảng Côn-ca-ta vì những “lý do hoạt động” không được tiết lộ.
Hai tàu này trước đó dự định mở cửa đón khách tham quan trong hai ngày 5 và 6-11. Động thái trên xảy ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công gần biên giới Pa-ki-xtan - Ấn Độ khiến 50 người thiệt mạng./.
Theo vov.vn






