Chỉ hai năm sau khi lên cầm quyền, Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô A-bê (Shinzo Abe) đã quyết định giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử trước thời hạn, với hy vọng tạo ra cú hích mới cho kế hoạch kinh tế Abenomics đầy tham vọng của ông. Bên cạnh đó, Thủ tướng Sin-dô A-bê cũng muốn đánh giá phản ứng của công chúng trước quyết định tăng thuế tiêu dùng trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu thiếu khả quan của nền kinh tế.
![]() |
| Thủ tướng Sin-dô A-bê tuyên bố giải tán Hạ viện ngày 21-11. Ảnh: Wochit |
Tuyên bố giải tán Hạ viện để tổ chức bầu cử vào ngày 14-12 tới được Thủ tướng Sin-dô A-bê đưa ra chiều qua, 21-11. Điều này đồng nghĩa với việc các nghị sĩ nhiệm kỳ 4 năm từ thời điểm 16-12-2012 sẽ kết thúc công việc của mình và thay vào đó là những nghị sĩ mới.
Giới phân tích cho rằng, sau những thông tin không mấy sáng sủa về kinh tế và hàng loạt sóng gió trên chính trường, quyết định giải tán Hạ viện được cho là lối thoát duy nhất cho chính quyền của Thủ tướng Sin-dô A-bê và liên minh cầm quyền, trước sức ép ngày càng lớn từ phía cử tri vốn nghi ngờ về hiệu quả thực sự của chiến lược tăng trưởng. Theo các số liệu công bố gần đây cho thấy, kinh tế Nhật Bản đã sụt giảm trong hai quý liên tiếp, dấu hiệu cho thấy tác động của đợt tăng thuế từ 5% lên 8% hồi tháng 4 vừa qua nghiêm trọng hơn so với tính toán. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình hằng năm giảm 1,6% trong quý III, sau cú sụt giảm mạnh chưa từng thấy 7,3% vào quý trước.
Bên cạnh đó, chính quyền Thủ tướng S.A-bê còn phải đối mặt với sóng gió, khi 2 trong số 5 nữ bộ trưởng mới được bổ nhiệm phải từ chức do bê bối quỹ tranh cử chỉ sau chưa đầy một tháng nắm quyền. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín nội các của ông S.A-bê, khiến tỷ lệ ủng hộ lần đầu tiên giảm xuống dưới 50%.
Trong bối cảnh trên, việc giải tán Hạ viện nhiều khả năng sẽ giúp Thủ tướng S.A-bê giành chiến thắng trong cuộc bầu cử trước thời hạn và làm mới lại hình ảnh của chính quyền trong mắt cử tri, đồng thời giúp ông có thêm thời gian để thúc đẩy những mục tiêu còn dang dở.
Theo kế hoạch, chiến dịch vận động tranh cử sẽ chính thức bắt đầu trên cả nước từ ngày 2-12. Hiện nay, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông S.A-bê và Đảng Công minh mới (NKP-đối tác trong liên minh cầm quyền) đang nắm đa số 2/3 tại Hạ viện gồm 480 ghế. Ngày 20-11, LDP đã soạn thảo những nét chính trong cương lĩnh tranh cử mới. Theo dự thảo cương lĩnh, khẩu hiệu tranh cử Hạ viện lần này của LDP là “Phục hồi kinh tế, con đường duy nhất”. Trong dự thảo cương lĩnh tranh cử sắp tới, LDP nhấn mạnh thành quả của Abenomics là cải thiện việc làm, tăng giá chứng khoán, đồng thời nhắc đến việc hoãn tăng thuế tiêu dùng 18 tháng so với kế hoạch ban đầu, theo đó mức thuế sẽ được áp dụng là 10% vào tháng 4-2017.
Trong khi đó, Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đảng đối lập lớn nhất hiện nay, cho biết sẽ công bố cương lĩnh tranh cử vào ngày 25-11 tới. Tổng thư ký DPJ Y-u-ki-ô Ê-đa-nô (Yukio Edano) cho biết, khẩu hiệu tranh cử của DPJ là “tầng lớp trung lưu sung túc”, coi việc thúc đẩy tiêu dùng trong nước là tiền đề quan trọng cho tăng trưởng kinh tế một cách ổn định. Tuy nhiên, đã xuất hiện những ý kiến từ nội bộ DPJ cho biết đảng này đã “không đưa ra được mục tiêu mang tính thực tiễn và không có nhiều nét mới ngoài việc phê phán Abenomics”.
Nói như vậy không có nghĩa chiến thắng đã hoàn toàn ở trong tầm tay của liên minh cầm quyền, bởi vẫn còn rất nhiều vấn đề mà chính quyền Thủ tướng S.A-bê phải giải quyết trong thời gian tới. Ngoài việc thúc đẩy các nỗ lực nhằm thoát khỏi trình trạng giảm phát, thì vấn đề tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân, tăng cường vai trò của Lực lượng phòng vệ (SDF) trong các hoạt động bên ngoài lãnh thổ, di chuyển căn cứ không quân Phư-ten-ma ở Ô-ki-na-oa,... cũng là những thách thức mà nhà lãnh đạo này phải đối mặt trong thời gian tới.
Theo qdnd.vn







