Thủ tướng “Cộng hoà Donetsk” Alexander Zakharchenko bày tỏ tin tưởng chính quyền Kiev sẽ sớm công nhận kết quả bầu cử diễn ra trong ngày 2-11 tại “Cộng hoà Donetsk và Lugansk” và sớm rút quân đội ra khỏi các vùng lãnh thổ của các nước cộng hoà. Tuyên bố trên được ông A. Zakharchenko đưa ra ngay sau khi “hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình” tại một điểm bỏ phiếu ở Donetsk sáng 2-11 (giờ địa phương).
“Họ sẽ phải công nhận tính hợp pháp của chúng ta, rút quân đội khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng trái phép. Chúng ta và họ sẽ là đối tác bình đẳng của nhau”, ông A. Zakharchenko tuyên bố. Ông này cũng nhấn mạnh: “Số phận của chúng ta sẽ được chúng ta tự quyết định kể từ ngày hôm nay (ngày 2-11)”.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Người dân Donetsk và Lugansk đi bỏ phiếu. |
Thủ tướng “Cộng hoà Donetsk” mặc thường phục đi bỏ phiếu, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trước đây khi ông thường mặc quân phục trong mọi hoạt động nơi công cộng. Ông A. Zakharchenko bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 125, nằm cạnh một đại lộ chính ở thành phố Donetsk.
Sáng 2-11, “Cộng hoà Donetsk và Lugansk” tổ chức cuộc bầu cử chọn người lãnh đạo, đại biểu Quốc hội và chính quyền địa phương của 2 nước cộng hoà. Tại Donetsk có hơn 360 điểm bỏ phiếu được tổ chức, còn tại Lugansk là 102. Dự kiến, các điểm bỏ phiếu tại Donetsk và Lugansk sẽ mở cửa tới 19 giờ ngày 2-11 (giờ địa phương), tức 24 giờ cùng ngày (giờ Việt Nam).
Theo thông tin mới nhất, một số điểm bỏ phiếu tại Lugansk sẽ đóng cửa muộn hơn 2 giờ so với kế hoạch ban đầu do số lượng người tới bỏ phiếu đông hơn dự kiến.
Liên quan tới cuộc bầu cử tại Donetsk và Lugansk, Kiev tuyên bố hành động trên là bất hợp pháp và phá hoại tiến trình giải quyết khủng hoảng chính trị ở miền Đông. Tiếp đó, Liên minh châu Âu tuyên bố không công nhận cuộc bầu cử tổ chức tại Dontsk và Lugansk.
Theo qdnd.vn