Nga và phương tây tiếp tục chia rẽ sau bầu cử tại miền đông Ucraina

07:11, 04/11/2014

Một ngày sau cuộc bầu cử lựa chọn ra “người đứng đầu” và “cơ quan lập pháp” tại hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ucraina, phương Tây và Nga tiếp tụcbất đồng sâu sắc trước diễn biến và kết quả của các cuộc bầu cử này.

 Người dân Donetsk xếp hàng đi bầu cử.
Người dân Donetsk xếp hàng đi bầu cử.

Theo kết quả ban đầu do Ủy ban bầu cử khu vực Donetsk và Luhansk thông báo, thủ tướng hiện tại của nước cộng hòa tự xưng Donetsk Alexander Zakharchenko đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm chủ nhật với hơn 70% số phiếu ủng hộ. Tại nước cộng hòa tự xưng Luhansk, ứng cử viên giành chiến thắng là thủ lĩnh Igor Plotnitsky với 63,17% số phiếu.

Ngay sau khi các cuộc bầu cử diễn ra, hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo tuyên bố, Moscow tôn trọng nguyện vọng của người dân ở đông nam Ucraina. Nga coi các cuộc bầu cử này là một bước đi tích cực theo hướng giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở đất nước Ucraina.

Trong khi đó, Ucraina, các nước phương Tây, Liên hợp quốc đều cho rằng cuộc bầu cử này vi phạm thỏa thuận Minsk giữa các lực lượng miền đông với chính quyền Kiev.

Tổng thống Ucraina Petro Poroshenko ngày 2-11 đã chỉ trích các cuộc bầu cử ở miền đông nam nước này là phi pháp, đồng thời kêu gọi Nga không công nhận kết quả bầu cử.

Ông Poroshenko cho rằng cuộc bầu cử này là "một vở hài kịch, được tiến hành trước họng súng xe tăng và súng máy," vi phạm một loạt thỏa thuận trong khuôn khổ nghị định thư Minsk về một lệnh ngừng bắn giữa phe nổi dậy và Kiev.

Trong một tuyên bố, Cơ quan An ninh Ucraina nêu rõ: “Việc tổ chức cái gọi là ‘các cuộc bầu cử’ vào ngày 2-11 đã đi ngược lại Hiến pháp và giống như một sự tiếm quyền. Một cuộc điều tra hình sự đã được mở”.

Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon hôm nay (3-11) thông báo, Tổng thư ký Ban Ki-moon tin rằng các cuộc bầu cử tổ chức hôm chủ nhật tại hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ucraina là vi phạm thỏa thuận Minsk.

Phó phát ngôn Farhan Haq cho biết, một vài ngày trước các cuộc bầu cử, Tổng thư ký LHQ đã đưa ra thông cáo lên án các kế hoạch bầu cử. Và quan điểm này của Tổng thư ký LHQ không thay đổi.

Liên hiệp châu Âu (EU) hôm qua cũng tiếp tục khẳng định các cuộc bầu cử tại hai nước cộng hòa tự xưng ở đông nam Ucraina diễn ra hôm qua là bất hợp pháp và EU sẽ không công nhận kết quả này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini nói: “Tôi coi các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hôm nay tại Donetsk và Luhansk là một vật cản mới trên con đường tới hòa bình tại Ucraina. Các cuộc bầu cử này là bất hợp pháp, và EU sẽ không công nhận chúng”.

Bà Mogherini cũng nói thêm, các cuộc bầu cử địa phương cần được tổ chức theo luật của Ucraina như đã được vạch ra theo thỏa thuận Minsk.

Tương tự EU, Mỹ một lần nữa cũng lên án các cuộc bầu cử này và khẳng định không công nhận kết quả. Người phát ngôn Nhà trắng Mark Stroh nói, những cuộc bầu cử này đi ngược với hiến pháp Ucraina và thỏa thuận Minsk được ký hồi tháng 9.

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm nay lên tiếng kêu gọi Nga tôn trọng “sự thống nhất của Ucraina”. Trong một thông điệp được phát trên trang mạng Twitter, ông Steinmeier nói: “Chúng tôi sẽ đánh giá Nga và Tổng thống (Vladimir) Putin về những tuyên bố của họ rằng sự thống nhất của Ucrainalà không thể bàn cãi.”

Theo ông Steinmeier, các cuộc bầu cử ở miền đông Ucraina đã "đi ngược lại các điều khoản và tinh thần của thỏa thuận Minsk” nhằm đem lại hòa bình cho khu vực này.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com