Nga kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về những nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin đưa ra ngày 25-11 tại Hội nghị bàn tròn về tình hình chính trị ở châu Âu.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hạ viện Nga Naryshkin nhấn mạnh, chỉ có sự đánh giá về mặt pháp lý và không thiên vị mới phản ánh được sự thật. Ông Naryshkin cho rằng, Hội đồng châu Âu nên mở cuộc điều tra về tình hình Ukraine, đồng thời khẳng định châu Âu đang chịu tác động từ cuộc khủng hoảng niềm tin, chủ yếu do cuộc xung đột đẫm máu kéo dài ở Ukraine gây ra.
![]() |
| Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Naryshkin. Ảnh: RIA Novosti. |
Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo việc Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố trong vòng vài năm sẽ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov tuyên bố tuyên bố của Tổng thống Ukraine sẽ chỉ khiến cho xung đột leo thang tại miền Đông Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan tới tình hình Ukraine, cùng ngày, lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập một phiên họp khẩn cấp, qua đó có thể cho phép triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở vùng chiến sự này. Theo ban lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, lực lượng quốc tế này với sự tham gia của Nga sẽ giám sát việc thực thi các thỏa thuận hiện hành, cũng như giúp giải quyết vấn đề nhân đạo và xã hội.
Theo số liệu của Liên hợp quốc, cuộc xung đột kéo dài suốt 7 tháng qua giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này khiến hơn 4.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk (Belarus) ngày 5-9 vừa qua, xung đột vẫn xảy ra hàng ngày tại miền Đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của gần 1.000 người.
Theo qdnd.vn







