Theo Roi-tơ và Itar-tass, ngày 24-11, các nhà đàm phán hạt nhân của I-ran và nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Ðức) vẫn bất đồng trong nhiều vấn đề khiến các bên phải tính đến khả năng lùi thời hạn chót cho một thỏa thuận hạt nhân toàn diện vào 24 giờ ngày 24-11 (6 giờ ngày 25-11 giờ Việt Nam) thêm một lần nữa.
![]() |
| Các đại diện P5+1 và Iran tại bàn đàm phán ở Vienna ngày 21/11. (Nguồn: AFP/TTXVN) |
Trong trường hợp đó, thời gian kéo dài đàm phán có thể lên đến sáu tháng hoặc một năm. Trong khi đó, Nga tuyên bố vẫn đang đàm phán với I-ran nhằm tìm kiếm các giải pháp đi đến thỏa thuận cuối cùng nhằm củng cố an ninh khu vực và quốc tế. Theo kế hoạch, Tổng thống Nga V.Pu-tin có cuộc điện đàm với người đồng cấp I-ran H.Ru-ha-ni về vấn đề này trong ngày 24-11. Hiện I-ran và nhóm P5+1 vẫn bất đồng về quy mô làm giàu u-ra-ni và tiến độ nới lỏng lệnh trừng phạt của phương Tây.
* Một quan chức I-ran cho biết, nước này sẽ có kế hoạch B nếu các cuộc đàm phán với nhóm P5+1 thất bại. Theo đó, chính quyền Tê-hê-ran sẽ hướng đến mối quan hệ hợp tác tốt với Nga và Trung Quốc. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cảnh báo, trong trường hợp đàm phán tại Viên thất bại, sẽ cần một ủy nhiệm mới từ P5+1 để có thể tiếp tục giám sát việc thực thi thỏa thuận Giơ-ne-vơ xác minh tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân I-ran.
* Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Oa-sinh-tơn vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận hạt nhân toàn diện với Tê-hê-ran trước thời hạn chót, song cũng đang xem xét các phương án thay thế khác. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã họp trực tuyến với những người đồng cấp của Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, Cô-oét, Ca-ta và Ba-ren, sau đó điện đàm riêng rẽ với các Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ca-na-đa, I-xra-en về vấn đề hạt nhân I-ran nhằm tìm phương án tối ưu nhất.
Theo nhandan.com.vn







