Theo Roi-tơ và TTXVN, Chính phủ Ma-li xác nhận thêm một trường hợp mới có phản ứng dương tính với vi-rút E-bô-la, nâng tổng số người nhiễm dịch bệnh nguy hiểm này lên tám trường hợp. Giới chức Ma-li cho biết, khoảng 270 người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân E-bô-la đang được theo dõi chặt chẽ. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sáu người nhiễm vi-rút E-bô-la đầu tiên tại Ma-li đều đã tử vong. Như vậy, Ma-li là quốc gia thứ sáu tại Tây Phi đang đối mặt nguy cơ bùng phát của dịch E-bô-la.
* Theo Tân Hoa xã, ngày 25-11, một bệnh nhân Pa-ki-xtan 40 tuổi, nghi nhiễm vi-rút E-bô-la đã tử vong. Nạn nhân là công dân tỉnh Pun-giáp, phía tây-bắc Pa-ki-xtan, đã trở về quê nhà từ Tô-gô ngày 16-11 vừa qua. Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp đầu tiên của Pa-ki-xtan chết do dịch E-bô-la.
*Người đứng đầu Cơ quan ứng phó khẩn cấp E-bô-la của LHQ (UNMEER) A.Ban-bơ-ri nói rằng, cơ quan này không thể đạt được mục tiêu ngăn chặn được dịch E-bô-la vào ngày 1-12 tới như kế hoạch trước đó, do số ca nhiễm vi-rút chết người này tại Xi-ê-ra Lê-ôn tiếp tục tăng. Ông Ban-bơ-ri nêu rõ, tháng 9 vừa qua, UNMEER đặt mục tiêu vào thời điểm nêu trên sẽ điều trị cho 70% bệnh nhân mắc vi-rút E-bô-la, nhưng hiện chỉ một số quốc gia đạt mục tiêu đó. Ðến nay đã có hơn 15.350 người tại tám nước nhiễm E-bô-la, trong số này có gần 5.500 trường hợp đã chết.
* Bộ Y tế I-ta-li-a cho biết, một bác sĩ nước này nhiễm vi-rút E-bô-la trong khi làm việc tại Xi-ê-ra Lê-ôn đã được đưa trở về nước hôm 24-11. Bệnh nhân nêu trên vẫn ở trong điều kiện sức khỏe ổn định và được đưa vào điều trị tại Viện các bệnh truyền nhiễm ở thủ đô Rô-ma.
* Chương trình phát triển LHQ (UNDP) nhận định, sự bùng phát và lây lan nhanh chóng của dịch E-bô-la sẽ khiến cuộc sống của nhiều hộ gia đình, nhất là các hộ nghèo và nông dân, gặp nhiều khó khăn hơn. Các biện pháp như đóng cửa biên giới, siết chặt đi lại và hoạt động nông nghiệp chững lại đã làm giá thực phẩm ở khu vực có dịch E-bô-la biến động. Kể từ khi dịch E-bô-la bùng phát mạnh, quốc gia nằm trong vùng dịch Xi-ê-ra Lê-ôn ghi nhận sức tiêu dùng sụt giảm 20% và tại Li-bê-ri-a giảm hơn 25%.
Theo nhandan.com.vn






