Theo đề nghị của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chắc Hây-gơ ngày 24-11 đã chính thức đệ đơn xin từ chức trong bối cảnh Nhà Trắng đang vấp phải nhiều chỉ trích từ trong và ngoài nước về cách thức ứng phó với cuộc khủng hoảng đang phát sinh tại khu vực Trung Đông và một số vấn đề nổi cộm khác trên thế giới.
Trong tuyên bố đưa ra sáng 24-11, Tổng thống Mỹ cũng lên tiếng xác nhận thông tin về việc ông Chắc Hây-gơ sẽ rời bỏ cương vị người đứng đầu Lầu Năm góc. Tổng thống Ô-ba-ma khẳng định, ông ghi nhận những đóng góp của ông Chắc Hây-gơ trong thời gian qua, đồng thời tuyên bố rằng các thủ tục liên quan tới việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức sẽ được thực hiện một cách “êm thấm”. Trong lời phát biểu sáng 24-11, ông Ô-ba-ma không tuyên bố ứng cử viên nào sẽ đảm đương vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong thời gian tới và cũng không nêu rõ lý do vì sao ông Hây-gơ lại phải rời bỏ cương vị trong bối cảnh hiện nay mà chỉ khẳng định rằng “hiện đã tới thời điểm thích hợp để ông Hây-gơ hoàn tất sứ mệnh làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ".
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chắc Hây-gơ vừa đệ đơn xin từ chức. Ảnh: Internet |
Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng cho biết, lý do Tổng thống Ô-ba-ma đã đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hây-gơ từ chức là do cuộc chiến chống nhóm vũ trang "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại I-rắc và Xi-ri đang đặt ra cho nước Mỹ hàng loạt thách thức an ninh mới, do vậy “cần phải có những người có những khả năng mới”.
Như vậy, ông Hây-gơ là nhân vật cấp cao nhất trong đội an ninh quốc gia của Tổng thống Ô-ba-ma phải từ chức sau khi đảng Dân chủ chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tháng 11-2014 và đảng Cộng hòa - đang nắm quyền kiểm soát tại hai viện của Quốc hội Mỹ đang kêu gọi một “phương thức tiếp cận mới” từ Nhà Trắng.
Quyết định từ chức của ông Hây-gơ được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề về các chính sách tại khu vực Trung Đông và một số vấn đề quốc tế khác, trong đó có cuộc chiến chống đại dịch Ê-bô-la. Hiện vẫn chưa rõ, liệu sự ra đi của ông Hây-gơ sẽ mở đầu cho một cuộc “thay đổi lớn” trong đội giúp việc cho Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma hay không. Tuy nhiên, một số quan chức Nhà Trắng đã đưa ra thông tin đồn đoán rằng, có thể ông Ô-ba-ma sẽ đưa ra thêm một số thay đổi khác về nhân sự trong thời gian tới.
Ông Hây-gơ, 68 tuổi, được Thượng viện phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng ngày 26-2-2013 thay ông Lê-ôn Pa-nét-ta. Ông Hây-gơ sẽ tiếp tục tại chức cho tới khi Tổng thống Ô-ba-ma đề cử người thay thế và được Quốc hội Mỹ thông qua. Hiện dư luận Mỹ đánh giá hai ứng cử viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Hây-gơ là cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Mai-cơn Phơ-lu-noi và cựu Thứ trưởng Quốc phòng Át-xtơn Ca-tơ.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Giôn Ea-rnét cho biết, tình hình hiện giờ đã khác xa so với thời điểm ông Hây-gơ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Cách đây gần 2 năm, Lầu Năm góc chỉ phải chú tâm vào các vấn đề phân loại các khoản chi tiêu và IS cũng chưa trở thành một vấn đề lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, cuộc chiến chống lại lực lượng cực đoan này sẽ là một vấn đề “ưu tiên” đối với người kế nhiệm ông Hây-gơ./.
Theo: dangcongsan.vn







