Biểu tình lan ra toàn nước Mỹ, hơn 2.000 binh sĩ được triển khai

07:11, 28/11/2014

Các cuộc biểu tình đã lan ra toàn nước Mỹ vào cuối ngày 25-11. Hơn 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ đã được triển khai tại khu vực St. Louis để ngăn chặn bạo loạn tái diễn trong đêm thứ hai, sau khi bồi thẩm đoàn từ chối buộc tội nhân viên cảnh sát Darren Wilson trong vụ xả súng làm chết một thanh niên da màu.

 Người biểu tình tuần hành tại thành phố Newark, bang New Jersey phản đối phán quyết về vụ xả súng tại thành phố Ferguson, bang Missouri (Mỹ), ngày 25-11-2014. (Ảnh: AP)
Người biểu tình tuần hành tại thành phố Newark, bang New Jersey phản đối phán quyết về vụ xả súng tại thành phố Ferguson, bang Missouri (Mỹ), ngày 25-11-2014. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi đối thoại, trong khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cam kết một cuộc điều tra liên bang về vụ nhân viên cảnh sát Darren Wilson xả súng làm chết thanh niên da màu Michael Brown hồi tháng 8 sẽ được tiến hành kịp thời và nghiêm ngặt.

Bất chấp sự tăng cường hiện diện quân sự tại thành phố Ferguson, bang Missouri (Mỹ), một xe ô-tô cảnh sát bị phóng hỏa gần trung tâm hành chính của thành phố vào tối 25-11, cảnh sát đã phải ném bom khói và khí cay để giải tán người biểu tình. Tại các địa điểm khác trong thành phố, các cuộc biểu tình diễn ra với quy mô nhỏ hơn và được kiểm soát chặt hơn so với ngày 24-11.

Trong ngày 25-11, hàng chục người biểu tình đã tập trung phản đối bên ngoài Sở cảnh sát Ferguson. Các trường học và văn phòng hành chính tại thành phố Ferguson đã phải đóng cửa. Trong khi, trường học tại các thành phố lân cận cũng buộc phải đóng cửa.

Riêng trong đêm 25-11, cảnh sát đã bắt giữ thêm 44 người tại thành phố Ferguson. Trước đó, 61 người cũng đã bị bắt giữ trong đêm 24-11 và rạng sáng 25-11 do những cáo buộc về các tội danh cướp bóc, sở hữu vũ khí trái phép và tụ tập trái phép.

Một ngày sau khi phán quyết của bồi thẩm đoàn được đưa ra, các cuộc biểu tình cũng lan sang các thành phố khác trên toàn nước Mỹ từ Los Angeles tới Washington. Theo CNN, các cuộc biểu tình đã bùng phát tại hơn 170 thành phố của Mỹ.

Tại New York, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để kiểm soát đám đông sau khi những người biểu tình tìm cách phong tỏa đường hầm Lincoln, cầu Triborough và tuần hành tới Quảng trường Thời đại. Trong khi đó, tại thành phố Oakland (bang California) và thành phố Atlanta, những người biểu tình đã gây trở ngại giao thông.

Mặc dù không có thương vong nghiêm trọng nào được ghi nhận, cảnh sát trưởng hạt St. Louis, Jon Belmar, cho biết, vụ bạo loạn đêm ngày 24-11 và sớm ngày 25-11 đã tồi tệ hơn rất nhiều so với các vụ biểu tình bạo lực bùng phát ngay sau vụ xả súng hồi tháng 8.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com