Biên giới Pa-ki-xtan - Ấn Độ rung chuyển vì đánh bom liều chết

07:11, 04/11/2014

Ít nhất 60 người thiệt mạng, trong đó có 3 binh sĩ Pa-ki-xtan, hơn 110 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra chiều tối 2-11 ở tỉnh Pun-giáp (Punjab) của Pa-ki-xtan, giáp với biên giới Ấn Độ.

CNN dẫn nguồn tin cảnh sát Pa-ki-xtan cho biết, một kẻ đánh bom liều chết trong độ tuổi từ 18 đến 20, đã kích hoạt một khối thuốc nổ 5kg giấu trong áo khoác giữa đám đông người đang trở về sau khi tham dự lễ hạ cờ ở cửa khẩu Oa-ga (Wagah) của Pa-ki-xtan - Ấn Độ. Cảnh sát đang gấp rút điều tra vụ việc để xác định những nghi phạm còn lại. Theo các nguồn tin y tế, con số thương vong có thể còn tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Người dân Pa-ki-xtan bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ đánh bom.

Người dân Pa-ki-xtan bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ đánh bom.

Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ N.Mô-đi (Narendra Modi) đã lên án vụ đánh bom, gọi vụ việc là "một hành vi khủng bố hèn hạ", "gây sửng sốt", đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Theo Lực lượng Biên phòng Ấn Độ (BSF), phía lãnh thổ nước này bên cửa khẩu Oa-ga không bị ảnh hưởng bởi vụ đánh bom nói trên. Tuy nhiên, Phó chánh thanh tra của BSF Giát-oan (R.P.S Jaswal) cho biết, binh sĩ ở tất cả các khu vực dọc đường biên giới với Pa-ki-xtan đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ sau vụ việc.

Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, Niu Đê-li và I-xla-ma-bát đã nhất trí đình chỉ nghi thức hạ cờ hàng ngày tại cửa khẩu Oa-ga để cử hành tang lễ. Đây là lần đầu tiên nghi thức đầy màu sắc này bị đình chỉ kể từ khi Ấn Độ và Pa-ki-xtan tiến hành chiến tranh năm 1971. Được biết mỗi ngày có hàng nghìn người dân tập trung tại cửa khẩu Oa-ga để đón xem nghi thức hạ cờ trước khi mặt trời lặn. Cảnh sát trưởng tỉnh Pun-giáp, A.Xu-khê-ra (Mushtaq Ahmad Sukhera) cho biết, giới chức Pa-ki-xtan luôn nhận thức được mối đe dọa khủng bố tại khu vực biên giới và lực lượng bán quân sự của Pa-ki-xtan mang tên Rangers luôn trong trạng thái trực sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên do dòng người đổ về cửa khẩu Oa-ga hôm 2-11 nhiều hơn thường lệ nên lực lượng Rangers đã không thể kiểm soát hết tình hình. Một quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền Ấn Độ cho biết, giao thương biên giới giữa hai nước cũng đã bị đình chỉ 3 ngày theo đề nghị từ phía Pa-ki-xtan.

Hiện đã có nhiều nhóm phiến quân lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc, trong đó có lực lượng Ta-li-ban chi nhánh tại Pa-ki-xtan và nhóm phiến quân Jundullah. “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công như vậy trong tương lai. Một số nhóm khác nhận trách nhiệm nhưng đều vô căn cứ”, tuyên bố của Ta-li-ban nêu rõ. Theo chỉ huy cấp cao của Ta-li-ban, G.Mê-xút (Gilamn Mehsud), vụ tấn công được thực hiện để đáp trả chiến dịch của quân đội Pa-ki-xtan nhằm vào phiến quân Hồi giáo tại các khu vực bộ tộc giáp biên với Áp-ga-ni-xtan.

Vụ đánh bom được nhìn nhận có khả năng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Ấn Độ - Pa-ki-xtan, hai quốc gia vốn đã trải qua 3 cuộc chiến tranh nhưng chưa thể giải quyết được bất đồng về phân định biên giới tại Ca-sơ-mia. Lâu nay, Ấn Độ vẫn cáo buộc Pa-ki-xtan tài trợ cho các nhóm thánh chiến trong khu vực và khuyến khích chúng xâm nhập vào lãnh thổ Ấn Độ tấn công chống lại lực lượng an ninh của nước này. Trong khi đó, giới chức Pa-ki-xtan đã kịch liệt bác bỏ cáo buộc. Tờ Telegraph dẫn lời một quan chức an ninh Ấn Độ cho biết, bất kỳ vụ tấn công khủng bố nào trên biên giới Ấn Độ - Pa-ki-xtan đều nghiêm trọng hơn nhiều so với một sự kiện tương tự trên biên giới Pa-ki-xtan - Áp-ga-ni-xtan.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com