Trong cuộc trưng cầu ý kiến không chính thức tổ chức hôm 9-11 tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha có tới hơn 80% người dân đi bỏ phiếu ủng hộ việc tỉnh này độc lập khỏi Tây Ban Nha. Theo tờ báo Tây Ban Nha El Mundo, thông tin trên dựa trên kết quả 88,4% số phiếu bầu về tương lai của vùng Catalonia được kiểm.
![]() |
| Người dân Catalonia ăn mừng sau khi biết kết quả trưng cầu ý kiến. |
Tham gia trưng cầu ý kiến, người dân Catalonia được trả lời 2 câu hỏi: “Bạn có muốn Catalonia có cơ cấu nhà nước riêng hay không?”. Nếu chấp nhận câu hỏi số trên, cử tri sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi: “Bạn có muốn một nhà nước độc lập hay không?”. Cả 2 câu hỏi chỉ có 2 phương án trả lời là “có” hoặc “không”.
Theo kết quả kiểm phiếu, có 80,72% phiếu trưng cầu ủng hộ Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha. 10,11% người đi bầu ủng hộ việc tự trị, nhưng không tách khỏi Tây Ban Nha và 4,55% yêu cầu giữ nguyên hiện trạng của vùng Catalonia.
Sau cuộc trưng cầu ý kiến trên, Thống đốc vùng Catalonia Artur Mas tuyên bố rất hài lòng với kết quả trưng cầu ý kiến và kêu gọi chính quyền Tây Ban Nha cho phép tổ chức cuộc trưng cầu dân ý chính thức về khả năng độc lập của tỉnh này.
Cần nhấn mạnh rằng, cuộc trưng cầu ý kiến hôm 9-11 là hoạt động không được chính quyền Tây Ban Nha cho phép. Đây chỉ là hành động tiếp nối sau khi kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về khả năng độc lập của vùng Catalonia bị huỷ bỏ.
Ngày 29-9, Toà án Hiến pháp Tây Ban Nha đã ra phán quyết tạm đình chỉ việc tổ chức trưng cầu dân ý tại Catalonia. Theo quan điểm của Madrid, cuộc trưng cầu dân ý trên vi phạm Điều 1.2 Hiến pháp: "Tây Ban Nha là một nhà nước thống nhất và vấn đề chủ quyền, lãnh thổ cần phải do toàn bộ người dân quyết định, chứ không phải chỉ là ý nguyện riêng của mỗi vùng".
Theo qdnd.vn







