Trung Quốc, EU nhất trí tăng cường chống khủng bố

08:10, 17/10/2014

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) sáng qua (16-10) cho biết, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố tại Trung Đông và châu Phi.

Tối 15-10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ma-nu-en Ba-rô-xô và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Héc-man Van Rôm-puy bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu diễn ra ở Mi-lan (I-ta-li-a).

Liên minh châu Âu ra tuyên bố cho biết, hai bên đã cùng đánh giá tình hình ở Trung Đông, Bắc Phi và vùng Sahel châu Phi và nhất trí tăng cường hợp tác để chống khủng bố ở những khu vực vừa nêu.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và Trung Quốc cũng nhất trí tầm quan trọng của việc tái thiết lập hòa bình, ổn định tại U-crai-na phù hợp với các nguyên tắc của LHQ. Cả hai bên tái khẳng định cam kết hoàn tất càng sớm càng tốt đàm phán về một Hiệp định đầu tư song phương đầy tham vọng.

Mỹ cam kết hỗ trợ điều tra vụ hố chôn tập thể tại U-crai-na

RIA Novosti đưa tin, ngày 15-10, Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định, nước này sẽ tham gia hỗ trợ điều tra vụ hố chôn tập thể được tìm thấy gần Thành phố Đô-nhét-xcơ tại miền Đông U-crai-na hồi tháng 9.

Bà Gien Pxa-ki, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 15-10 cho biết: “Chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia hỗ trợ công tác điều tra. Tuy nhiên, tôi không có bất kỳ thông tin thêm nào về quá trình điều tra”.

Cuối tháng 9-2014, một số ngôi mộ tập thể của hơn 400 thi thể dân thường và những người ủng hộ lực lượng đối lập đã được tìm thấy ở phía Đông Bắc Thành phố Đô-nhét-xcơ.

Phe đối lập tại miền Đông Nam U-crai-na cho rằng, thủ phạm của vụ thảm sát là các binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia trong khi Chính phủ U-crai-na tiến hành chiến dịch quân sự tại khu vực này. Tuy nhiên, chính quyền U-crai-na đã phủ nhận lời cáo buộc trên.

Nhiều quốc gia trên thế giới tăng cường phòng dịch Ê-bô-la

Ngày 16-10, Thủ tướng Cộng hòa Séc Bô-hu-xláp Sô-bốt-ca cho biết, nước này sẽ áp dụng biện pháp soi chiếu thân nhiệt hành khách tại sân bay quốc tế ở thủ đô nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi-rút Ê-bô-la.

Trong một diễn biến liên quan, bất chấp sức ép, Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a vẫn từ chối cử y, bác sĩ đến Tây Phi hỗ trợ chống dịch Ê-bô-la. Thủ tướng Ốt-xtrây-li-a Tô-ny A-bốt cho rằng, chính phủ nước này muốn tập trung mọi công tác chuẩn bị tốt nhất trong trường hợp bùng phát dịch tại châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng ngày, Chính phủ Man-đi-vơ đã lắp đặt máy ca-mê-ra đo thân nhiệt hành khách tại các sân bay quốc tế trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới tăng mức cảnh báo đối với dịch Ê-bô-la.

Theo đó, khách đến Man-đi-vơ sẽ được kiểm tra bằng máy đo thân nhiệt, những ai bị sốt sẽ được tách riêng để kiểm tra./.

Theo vov.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com