Tân Tổng Thư ký NATO thể hiện cách tiếp cận cứng rắn với Nga

08:10, 07/10/2014

Tân Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Giên Stôn-ten-béc, ngày 5-10 thể hiện cách tiếp cận cứng rắn với Nga khi tuyên bố, liên minh quân sự này có thể triển khai lực lượng ở bất kỳ đâu nếu muốn. Điều này có thể làm thay đổi các thỏa thuận được ký sau Chiến tranh lạnh, vốn đang bị lung lay do cuộc khủng hoảng tại U-crai-na.

Phát biểu trong chuyến thăm Ba Lan, ông Stôn-ten-béc, người vừa nhậm chức hồi giữa tuần qua đã thể hiện cách tiếp cận cứng rắn hơn với  Nga. Theo ông, tại cuộc họp cấp bộ trưởng vào năm tới, NATO sẽ quyết định vấn đề liên quan tới lực lượng phản ứng nhanh, tuy nhiên, ngay trước cả khi lực lượng này được thành lập, NATO cũng có một lực lượng quân đội mạnh mẽ và có thể triển khai ở bất kỳ đâu nếu muốn.

Lập trường này cũng được xem là mạnh mẽ hơn so với lập trường đưa ra tại Hội nghị cấp cao NATO diễn ra hồi đầu tháng 9. Tại hội nghị các nước đã quyết định thành lập một lực lượng phản ứng nhanh, có khả năng triển khai tại bất kỳ đâu trong vòng 48 tiếng. Khi đó NATO khẳng định sẽ không can thiệp quân sự vào U-crai-na bởi nước này không phải là một nước thành viên, song sẽ tăng cường khả năng quốc phòng của các nước thành viên Đông Âu.

Ê-bô-la có thể tấn công châu Âu

Các chuyên gia y tế hàng đầu châu Âu ngày 5-10 dự báo, có 75% khả năng vi-rút Ê-bô-la sẽ tấn công nước Pháp trong vòng 20 ngày tới, dù y tá người Pháp nhiễm Ê-bô-la tại Li-bê-ri-a đã được chữa khỏi.

Tuy nhiên, mức độ lây lan và tác động của dịch bệnh này tại châu Âu sẽ không nghiêm trọng như những gì xảy ra tại Tây Phi do hệ thống y tế và điều kiện sống tốt hơn.

Dự báo đưa ra dựa trên những dữ liệu về tốc độ lây lan của vi-rút Ê-bô-la, cũng như khả năng lây truyền bệnh qua hoạt động giao thông hàng không. Theo các chuyên gia, việc cắt giảm 80% hoạt động hàng không tới các nước Tây Phi chịu tác động mạnh của dịch bệnh có thể giảm 25% nguy cơ đối với nước Pháp và 15% đối với nước Anh.

Bầu cử Bun-ga-ri, đảng Trung hữu đối lập dẫn đầu

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận sau bầu cử Quốc hội tại Bun-ga-ri cho thấy, đảng Trung hữu đối lập của cựu Thủ tướng Bôi-cô Bô-ri-sốp dẫn đầu, song không giành được đa số phiếu tuyệt đối để tự đứng ra thành lập Chính phủ và sẽ phải liên minh với các đảng khác.

Cụ thể, đảng Công dân vì sự phát triển châu Âu của Bun-ga-ri (Gerb) giành được khoảng 33% số phiếu ủng hộ, tương đương với khoảng từ 83-91 ghế tại Quốc hội, song vẫn đạt được thế đa số tuyệt đối tức là khoảng 121 ghế. Trong khi đó, đảng Xã hội đứng đầu Chính phủ liên minh từ chức hồi cuối tháng 7 vừa qua chỉ giành được khoảng 15,7%-16,5% số phiếu ủng hộ, tức là khoảng 38-48 ghế tại Quốc hội và theo sau là đảng thiểu số người gốc Thổ Nhĩ Kỳ với khoảng 34-38 ghế.

Ngày 5-10, các cử tri Bun-ga-ri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn tại nước này, cuộc bỏ phiếu thứ 2 trong vòng 18 tháng qua. Cuộc bầu cử mở ra hy vọng thành lập một Chính phủ mới có thể giúp Bun-ga-ri chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị, giải quyết cuộc khủng hoảng ngân hàng trầm trọng hiện nay và thúc đẩy phục hồi kinh tế./.

Theo vov.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com