Số người thất nghiệp của Pháp đã lập kỷ lục mới với hơn 3,43 triệu người xin trợ cấp thất nghiệp tính đến tháng 9-2014.
Số liệu thống kê chính thức vừa được công bố cho thấy số người thất nghiệp trong tháng 9 đã tăng thêm 19.200 người so với tháng trước và đang tạo ra áp lực lớn cho Tổng thống Pháp Phrăng-xoa Ô-lăng ngay trong nửa nhiệm kỳ đầu.
Còn nếu tính từ cuộc bầu cử tổng thống Pháp tháng 5-2012 đến nay, số người thất nghiệp tại Pháp đã tăng hơn nửa triệu người.
Bộ trưởng Lao động Phrăng-xoa Rê-xa-men cho biết, những nỗ lực của Chính phủ trong thực hiện cải cách thị trường lao động cần phải có thêm thời gian để phát huy hiệu lực.
Cũng theo ông Phrăng-xoa Rê-xa-men, kế hoạch cải cách của Tổng thống Pháp đã nhận được nhiều lời ca tụng nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là một thỏa ước mang tính cá nhân bởi sẽ cắt giảm khoảng 40 tỷ ơ-rô (khoảng 51 tỷ USD) tiền thuế cho các doanh nghiệp để giúp tạo 500 nghìn việc làm từ nay đến 2017.
Để cải thiện tình trạng thâm hụt ngân sách được dự đoán sẽ vẫn vượt mức trần 3% GDP của Liên minh châu Âu (EU) cho tới năm 2017, Tổng thống Ô-lăng có kế hoạch cắt giảm 50 tỷ ơ-rô khoản chi tiêu công.
Dư luận xã hội tại Pháp cho rằng, những quyết định này của ông Ô-lăng là khá bất thường đối với một người đứng đầu Đảng Xã hội cầm quyền nhưng lại là món quà quý giá dành cho doanh nghiệp.
Li-băng truy lùng các tay súng IS ở Tri-pô-li
Quân đội Li-băng vừa tiến hành một cuộc truy lùng các đối tượng nghi là tay súng của tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm khủng bố khác ở thành phố miền Bắc Tri-pô-li.
Chiến dịch lần này có sự tham gia của máy bay trực thăng chiến đấu có khả năng bắn rốc-két. Đây là lần đầu tiên quân đội Li-băng sử dụng không quân và hỏa lực mạnh để truy quét các phần tử khủng bố kể từ khi bất ổn bùng phát ở nước láng giềng Xi-ri. Quân đội Li-băng đã bắt giữ 20 đối tượng có vũ trang. Ít nhất 8 người, trong đó có 6 binh sĩ đã thiệt mạng khi giao tranh với các phần tử này.
Hãng thông tấn quốc gia Li-băng dẫn lời quan chức quân đội nước này khẳng định, “các chiến dịch truy quét khủng bố ở Tri-pô-li sẽ tiếp tục và không lùi bước cho đến khi các tay súng này bị tiêu diệt”.
Thành phố Tri-pô-li ở phía Bắc Li-băng là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của cuộc chiến 3 năm rưỡi qua ở nước láng giềng Xi-ri. Nơi đây là địa bàn của người Hồi giáo dòng Xăn-ni ở Li-băng, những người cáo buộc việc quân đội phối hợp với phong trào Héc-bô-la của người Si-ai ủng hộ Tổng thống Xi-ri Ba-sa An Át-xát./.
Theo Nhân dân