Theo AFP, Nhật Bản ngày 27-10 tuyên bố đã bắt thuyền trưởng của một tàu cá Trung Quốc do nghi ngờ tàu này đã có hành vi khai thác san hô trái phép.
Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết chiếc tàu Zheling Yuyn 666 của Trung Quốc đã chạy trốn sau khi phớt lờ hiệu lệnh của tàu tuần duyên Nhật Bản yêu cầu tàu này phải dừng lại tại một trong các đảo thuộc quần đảo Ô-ga-sa-oa-ra, cách Tô-ky-ô 1.000km về phía Nam.
![]() |
Tàu Zheling Yuyn 666 bị nghi ngờ khai thác san hô trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản (Ảnh AFP) |
Sau cuộc rượt đuổi 85 phút trên một quãng đường dài 12km, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã lên được tàu Zheling Yuyn 666 và bắt giữ thuyền trưởng Zeng Yong.
Zeng đã bị bắt với cáo buộc từ chối không cho lực lượng tuần duyên Nhật Bản lên tàu khám xét. Nếu bị kết án, Zeng có thể sẽ phải ngồi tù 6 tháng hoặc bị phạt số tiền lên đến 2.770 USD theo luật của Nhật Bản.
Đánh bom xe ở I-rắc, hơn 40 người thiệt mạng
Vụ tấn công thứ nhất xảy ra tối 27-10 khi một chiếc xe chứa bom được kích nổ trên con phố thương mại An Ka-ra-đa thuộc trung tâm Bát-đa, khiến 15 người chết tại chỗ và khoảng 30 người khác bị thương, nhiều cửa hàng và ô tô bị phá hủy hoặc hư hại.
Vụ tấn công thứ hai xảy ra sau đó không lâu khi một kẻ tấn công liều chết kích nổ chiếc xe ô tô cài bom hiệu Hamvee tại một chốt kiểm tra an ninh của các dân quân người Hồi giáo dòng Si-ai ở Thị trấn An Sa-khra, cách Bát-đa khoảng 50km về phía nam. Vụ nổ khiến ít nhất 25 người chết và 25 người khác bị thương. Toàn bộ thương vong là các dân quân người Si-ai trong khi thủ phạm thực hiện vụ tấn công được cho là người của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Các cuộc tấn công khủng bố bằng bom xe tại khu vực Thủ đô Bát-đa và những vùng phụ cận xảy ra trong bối cảnh các tay súng Nhà nước Hồi giáo vẫn tiếp tục hiện diện tại một số vị trí chỉ cách Bát-đa vài chục km, trực tiếp đe dọa an nguy thủ đô của quốc gia Vùng Vịnh.
Hàng chục nghìn binh sĩ Chính phủ I-rắc và lực lượng dân quân người Si-ai đã tập trung về Bát-đa và khu vực ngoại ô để bảo vệ thành phố, trong khi liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo do Mỹ lãnh đạo cũng liên tiếp thực hiện các cuộc không kích yểm trợ để bảo vệ Bát-đa.
Đặc phái viên Mỹ thăm Cô-oét thảo luận về cuộc chiến chống IS
Đặc phái viên của Mỹ cho Liên minh toàn cầu chống tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS), tướng Giôn An-len ngày 27-10 đã gặp Tiểu vương Cô-oét Sây-khơ Sa-ba An Gia-bê An-sa-ba để thảo luận về những nỗ lực nhằm đánh bại nhóm phiến quân này.
Quan chức Mỹ, Cô-oét và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã thảo luận những biện pháp ngăn chặn học thuyết khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo lan truyền trên mạng.
Chuyến thăm Cô-oét lần này của tướng Giôn An-len nằm trong khuôn khổ chuyến công du các nước Anh, Pháp, A-rập Xê-út, Cô-oét, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất..., nhằm củng cố Liên minh toàn cầu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo mà ông là Đặc phái viên.
Tại cuộc gặp với tướng Giôn An-len, Ngoại trưởng Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất cũng tái khẳng định cam kết ủng hộ mạnh mẽ Liên minh toàn cầu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo./.
Theo vov.vn