Quan hệ giữa Trung - Hàn đang có dấu hiệu căng thẳng sau vụ một ngư dân Trung Quốc bị lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắn chết.
Theo thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, vụ việc xảy ra sáng 11-10, khi một tàu cá Trung Quốc trọng tải 80 tấn bị phát hiện hoạt động trái phép ở vùng biển phía Tây của Hàn Quốc. Khi bị chặn lại, tàu đánh cá Trung Quốc đã đi vào vùng biển của Hàn Quốc 78 hải lý, gần đảo Oang-đê-ung-đô. Đụng độ đã xảy ra khi ông Song Hu-mu - chủ tàu cá Trung Quốc chống lại yêu cầu kiểm tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc.
![]() |
| Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đang làm nhiệm vụ (Ảnh: EPA) |
Ngay trong ngày 11-10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã có cuộc gặp khẩn cấp với Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Cuôn Giung-se, đề nghị Hàn Quốc lập tức điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh, cuộc điều tra đang được tiến hành và sẽ thông báo cho phía Trung Quốc kết quả điều tra.
Anh huấn luyện cho các tay súng người Cuốc ở I-rắc chống IS
Bộ Quốc phòng Anh khẳng định, Chính phủ nước này trước đó đã nêu rõ ý đồ huấn luyện cho các tay súng người Cuốc ở I-rắc như là một phần trong các nỗ lực chống lại IS.
Bộ trưởng Quốc phòng Mi-chen Pha-lông đã thông qua việc triển khai “một nhóm nhỏ” thuộc đội quân đặc biệt tinh nhuệ của nước này đến Áp-bin, thủ phủ của khu tự trị người Cuốc ở I-rắc để huấn luyện cho các tay súng của lực lượng này sử dụng vũ khí hạng nặng do Anh cung cấp hồi tháng 9.
Đến nay, Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mơ-rôn vẫn khẳng định nước này sẽ không triển khai bộ binh trở lại I-rắc để chiến đấu chống nhóm IS.
Trong khi đó, Không quân hoàng gia Anh vẫn tiếp tục triển khai máy bay phản lực Toóc-na-đô tham gia chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu là nhóm IS ở I-rắc.
Chính phủ mới Bỉ tuyên thệ nhậm chức
Chính phủ trung hữu mới của Bỉ hôm 11-10 chính thức tuyên thệ nhậm chức với cam kết sẽ cắt giảm chi tiêu khoảng 8 tỷ ơ-rô (tương đương 10 tỷ USD) để cân đối ngân sách quốc gia vào năm 2018 và giảm nợ công của nước này.
Chính phủ mới của Bỉ là một liên minh gồm 4 đảng: Dân tộc Chủ nghĩa Phlát-man, đảng MR, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, và đảng Tự do và Dân chủ Phlát-man. Thủ tướng Sác-lơ Mi-chen cùng nội các gồm 14 Bộ trưởng và 4 Quốc vụ khanh đã tuyên thệ nhậm chức trước Nhà vua Bỉ Phi-líp trước khi tiến hành phiên họp nội các đầu tiên. Chủ tịch đảng Phong trào Cải cách (MR) 38 tuổi này là Thủ tướng Bỉ trẻ nhất kể từ năm 1841 đến nay./.
Theo vov.vn







