Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Va-len-chi-na Mát-vi-en-cô cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác với Quốc hội mới của U-crai-na vì lợi ích của người dân hai nước.
Theo bà Mát-vi-en-cô, trong những ngày qua, liên tục có những thông tin về Quốc hội mới của U-crai-na bao gồm những thành phần ủng hộ châu Âu và không thân Nga. Điều này là không có lợi vì nó sẽ dẫn đến sự đối đầu.
Người dân U-crai-na đã có lựa chọn của mình và không điều gì có thể ngăn việc Nga tiếp tục các cuộc đối thoại hợp tác trong tất cả các lĩnh vực giúp mang lại lợi ích cho hai nước.
Liên minh Quốc hội sắp tới tại U-crai-na cũng nên thể hiện chính sách hòa bình thay vì chiến tranh và dành nhiều nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị đang diễn ra.
Bà Mát-vi-en-cô cũng lên án tuyên bố của Liên minh châu Âu cảnh báo mở rộng trừng phạt nhằm vào Nga cho đến mùa xuân tới, gọi đó là cách để gây sức ép với Nga.
Ít-xra-en - Pa-lét-xtin căng thẳng, Liên hợp quốc họp khẩn
Cuộc họp diễn ra ngày 29-10 theo đề nghị của Gioóc-đa-ni, yêu cầu Ít-xra-en dừng ngay những nỗ lực mở rộng khu định cư.
Tại cuộc họp, các quan chức LHQ cảnh báo, kế hoạch của Ít-xra-en mở rộng khu định cư tại Đông Giê-ru-xa-lem đe dọa đến một Nhà nước Pa-lét-xtin tương lai. Một đồng minh của Ít-xra-en là Mỹ cũng phản đối kế hoạch này của Ít-xra-en. Mỹ gọi kế hoạch mở rộng khu định cư mới nhất của Ít-xra-en gây lo ngại đặc biệt, khiến căng thẳng leo thang. Mỹ kêu gọi các bên kiềm chế, tránh đưa ra hành động khiêu khích.
Căng thẳng gia tăng sau khi Ít-xra-en thông báo kế hoạch xây dựng 1.000 ngôi nhà tại Đông Giê-ru-xa-lem một phần của thành phố mà Pa-lét-xtin yêu cầu về một Nhà nước tương lai.
Phó Tổng Thư ký LHQ Giép-phrây Phen-man cho rằng, nếu Ít-xra-en theo đuổi việc mở rộng khu định cư sẽ khiến cộng đồng quốc tế nghi ngờ về tính thiện chí của nước này đối với giải pháp hòa bình với Pa-lét-xtin. Trong khi đó, Đại sứ Ít-xra-en tại LHQ Rôn Prô-xơ cho rằng, nước này đang làm mọi điều có thể để giảm căng thẳng.
Thủ tướng Ít-xra-en Ben-gia-min Nê-tan-ni-a-hu cũng bảo vệ kế hoạch định cư mới của mình, cho rằng có sự đồng thuận lớn tại Ít-xra-en tiếp tục xây dựng tại Đông Giê-ru-xa-lem./.
Theo vov.vn