Theo BBC, quân đội Thụy Điển đã tìm kiếm trong vùng biển của mình từ ngày 17-10 sau khi có báo cáo cho rằng có một số tàu ngầm nước ngoài hoạt động tại đây. Tuy nhiên, quân đội Thụy Điển cũng phủ nhận việc tìm kiếm chiếc tàu ngầm của Nga mà tuyên bố họ đang tiến hành một chiến dịch tình báo. Mặc dù vậy một tờ báo của Thụy Điển cho biết Thụy Điển đã bắt được tín hiệu cầu cứu bằng tiếng Nga.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tàu ngầm và tàu của Nga đang “thực thi nhiệm vụ theo đúng kế hoạch được đề ra”.
![]() |
| Tàu khu trục Visby tham gia tìm kiếm tàu ngầm Nga (Ảnh EPA) |
Trong khi đó tờ nhật báo Svenska cho biết, Thụy Điển đã bắt đầu tìm kiếm sau khi phát hiện ra một tín hiệu vô tuyến của Nga được phát đi vào đêm 16-10. Ngoài ra, Thụy Điển còn phát hiện ra một tín hiệu vô tuyến đã được mã hóa từ quần đảo Xtốc-khôm và Ka-li-nin-grát.
Sau đó, Thụy Điển đã điều tàu Visby, một tàu khu trục được trang bị công nghệ săn ngầm, tham gia vào việc tìm kiếm tàu ngầm của Nga cùng với nhiều tàu hải quân và trực thăng của nước này.
Bộ trưởng Quốc phòng Ít-xra-en thăm Mỹ nhằm xoa dịu căng thẳng
Ngày 19-10, Bộ trưởng Quốc phòng Ít-xra-en Mốt-sê I-a-lông bắt đầu chuyến thăm Mỹ trong 5 ngày nhằm xoa dịu những căng thẳng gần đây giữa hai nước đồng minh.
Trong một tuyên bố phát đi trước thềm chuyến thăm, ông I-a-lông cảnh báo, không một tranh chấp nào được phép phủ bóng lên quan hệ với những đồng minh thân cận nhất.
Theo ông, quan hệ giữa Mỹ và Ít-xra-en được xây dựng trên cơ sở sự chia sẻ các giá trị, cũng như các mối quan tâm chung và vì thế không gì có thể gây tổn hại tới mối quan hệ này. Mỹ đang hỗ trợ Ít-xra-en trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả an ninh. Chính phủ Ít-xra-en không bao giờ quên và luôn cảm ơn nước Mỹ và các nhà lãnh đạo Mỹ vì điều này.
Trước đó, 2 quan chức cấp cao Ít-xra-en đã chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri về những phát biểu gắn sự gia tăng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan với cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Ít-xra-en và Pa-lét-xtin.
Dự kiến trong chuyến thăm 5 ngày này, Bộ trưởng Quốc phòng Ít-xra-en sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chắc Hây-gơ cùng nhiều quan chức quốc phòng cấp cao khác.
Ngoài ra, ông cũng sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-mun và Đại sứ Mỹ tại LHQ Xa-man-tha Pau-ơ.
Hàn Quốc hy vọng các cuộc đối thoại cấp cao diễn ra vào cuối tháng 10
Hàn Quốc vẫn hy vọng về việc tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao với Triều Tiên vào cuối tháng này, bất chấp căng thẳng quân sự ở khu vực biên giới giữa 2 nước trong những ngày gần đây.
Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Bi-ông Chơn cho biết, Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán cấp thứ trưởng vào ngày 30-10, nhưng phía Triều Tiên vẫn chưa hồi đáp đề xuất này. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc vẫn hy vọng cuộc đàm phán cấp cao này sẽ diễn ra vào ngày 30-10 theo như đề xuất của nước này.
Bộ Thống Nhất Hàn Quốc cho biết, cần phải có câu trả lời từ Triều Tiên trong tuần này để 2 bên có thời gian chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Bộ cũng cho biết, sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn để ngăn chặn các nhà hoạt động rải tờ rơi chống Triều Tiên ở biên giới./.
Theo vov.vn







