Các quan chức thuộc Ủy ban bầu cử của Bô-li-vi-a, ngày 18-10, chính thức xác nhận đương kim Tổng thống nước này Ê-vô Mô-ra-lét đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba với 61% số phiếu ủng hộ.
Kết quả cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 12-10 vừa qua thể hiện sự ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ đối với công cuộc cải cách của vị tổng thống theo đường lối cánh tả này - đại diện của đảng Phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội (MAS).
![]() |
| Tổng thống nước Bolivia Evo Morales phát biểu tại cuộc họp báo hôm 13/10 (Ảnh AP) |
Lên nắm quyền từ năm 2006 và là vị tổng thống người bản xứ đầu tiên của Bô-li-vi-a, ông Mô-ra-lét đã dẫn trước đối thủ chính trong cuộc đua này - doanh nhân Sa-mu-en Đô-ri-a Mê-đi-na, ứng viên của liên minh Đoàn kết dân chủ (UD) theo xu hướng trung hữu - tới 37 điểm. Như vậy, ông Mô-ra-lét sẽ kéo dài thời gian tại nhiệm tới 14 năm, tính đến tháng 1-2020, sau khi Tòa án Tối cao của Bô-li-vi-a ra phán quyết hồi năm ngoái không tính nhiệm kỳ đầu tiên của ông theo bản hiến pháp mới được thông qua hồi năm 2009.
Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát tại Hồng Công sáng 19-10
Các cuộc đụng độ vào sáng sớm 19-10 giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở Hồng Công vẫn đang tiếp tục mặc dù chính quyền Hồng Công và nhà lãnh đạo biểu tình đã xác nhận sẽ tiến hành đàm phán.
Tại quận Mông Cốc, cảnh sát Hồng Công ban đầu đã đẩy lùi được người biểu tình khỏi một ngã tư trọng điểm nhưng sau đó cảnh sát phải chuẩn bị đối mặt với sự quay trở lại mạnh mẽ của người biểu tình. Những người biểu tình đã chuẩn bị sẵn mũ bảo hiểm, kính bảo hộ trước khi ồ ạt tiến về phía trước.
Những tiếng la hét, chửi rủa ầm ĩ cả góc phố. Cảnh sát Hồng Công đã sử dụng bình xịt hơi cay và khiên chống bạo động để đẩy lùi người biểu tình. Đám đông biểu tình hô to những lời phản đối cảnh sát Hồng Công. Một số người biểu tình bị thương trong cuộc bạo động.
Trước đó ngày 18-9, chính quyền Hồng Công xác nhận sẽ tiến hành đối thoại với các sinh viên biểu tình vào ngày 21-10 tới. Chỉ vài giờ sau khi chính quyền Hồng Công xác nhận, cuộc bạo động đã nổ ra.
Phiến quân Hồi giáo U-gan-đa sát hại 22 người ở Công-gô
Ngày 18-10, giới chức tỉnh Bắc Ki-vu của CHDC Công-gô cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của phiến quân U-gan-đa ở Thị trấn Ê-ren-gi-ti, thuộc tỉnh miền Đông bất ổn này.
Theo Tỉnh trưởng Bắc Ki-vu, ông Giu-li-en Pa-lu-cu, các phần tử bị tình nghi thuộc Lực lượng liên minh dân chủ (ADF) - nhóm vũ trang duy nhất còn hoạt động ở khu vực này - đã tra tấn hàng loạt nạn nhân tới chết. Ông A-mi-xi Ca-lông-đa, người đứng đầu chính quyền Ê-ren-gi-ti cho biết trong số những người thiệt mạng có tới 10 phụ nữ và 8 trẻ em, nhiều em bị hành quyết dã man.
Phiến quân U-gan-đa đã tiến hành hàng loạt vụ thảm sát kể từ khi bị quân đội nước này truy quét và phải tháo chạy sang nước láng giềng Công-gô trong những năm 1990. Quân đội Công-gô với sự hỗ trợ của MONUSCO đã giáng nhiều đòn mạnh vào lực lượng ADF từ đầu năm 2014, song các tay súng này đã bắt đầu hoạt động trở lại và tấn công một số ngôi làng biệt lập trước khi tiến tới Bê-ni./.
Theo vov.vn







