15 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tới Li-bi để thiết lập chi nhánh ở đây. Ai Cập cũng lo ngại IS muốn lật đổ Tổng thống của mình. Ai Cập sẽ huấn luyện cho các lực lượng Li-bi chống khủng bố và giúp bảo vệ đường biên giới chung.
Thủ tướng Ai Cập và Li-bi đã ra tuyên bố như trên trong cuộc họp ở Cai-rô ngày 8-10 trong nỗ lực chống sự xâm nhập của phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) vào hai nước này.
![]() |
| Quân đội Ai Cập (ảnh: USA Today) |
Cả hai Thủ tướng đều nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác sâu rộng để ngăn chặn làn sóng của các chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Li-bi. Tình trạng vô luật pháp ở miền đông Li-bi đã cho phép các chiến binh thiết lập các địa điểm huấn luyện tạm thời chỉ cách biên giới Ai Cập vài km. Các quan chức an ninh ở Ai Cập cũng lo sợ phiến quân muốn lật đổ Tổng thống Ai Cập Xi-xi để thành lập Vương quốc Hồi giáo.
Mới đây, 15 thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo, do một người Ai Cập và một người Ả-rập Xê-út cầm đầu, từ Xi-ri đã đến Derna, Li-bi để tập hợp sự ủng hộ và thiết lập một chi nhánh Nhà nước Hồi giáo ở Li-bi.
Xung đột miền Đông U-crai-na: 10 người chết mỗi ngày
Ngày 8-10, Roi-tơ đưa tin, LHQ cho biết, cuộc xung đột tại miền Đông U-crai-na đã cướp đi sinh mạng của 10 người mỗi ngày bất chấp Chính phủ U-crai-na và phe ly khai đã đồng ý ngừng bắn từ ngày 5-9.
Theo Cao ủy Nhân quyền LHQ, đến nay, đã có hơn 3.660 người đã thiệt mạng và 8.766 người bị thương tại miền Đông U-crai-na kể từ khi giao tranh nổ ra vào giữa tháng 4. Sau khi Tổng thống U-crai-na P.Pô-rô-sen-kô và lãnh đạo phe đối lập ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại Min-xcơ, đã có ít nhất 331 trường hợp tử vong được ghi nhận tại các khu vực xảy ra xung đột.
LHQ kêu gọi cả hai phe cần phải “chấm dứt hoàn toàn các cuộc tấn công vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự”. Bản báo cáo của LHQ cáo buộc lực lượng đối lập “đang khủng bố người dân sống tại các khu vực do họ kiểm soát”.
LHQ nêu rõ: “Chính phủ U-crai-na cần phải tăng cường kiểm soát tất cả các lực lượng của mình, bao gồm các tiểu đoàn tình nguyện và phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm và tội ác nào mà lực lượng của mình gây ra”.
Theo báo cáo của LHQ, có ít nhất 1.078 binh sĩ và quân tình nguyện của U-crai-na đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, LHQ cũng lưu ý: “Các báo cáo về thương vong của quân đội U-crai-na thường không chính xác và mâu thuẫn”./.
Theo vov.vn







