Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa sẽ đảm bảo đủ nguồn cung khí đốt cho các quốc gia Liên minh châu Âu (EU), trong trường hợp lượng khí đốt trung chuyển qua Ukraine bị bớt xén. Ông V. Putin đưa ra tuyên bố trên trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Serbia Tomislav Nikolic chiều 16-10.
Tổng thống Nga cũng khẳng định sẽ không có chuyện Nga khơi mào tạo ra cuộc khủng hoảng năng lượng mới ở châu Âu. Tuy nhiên, ông V. Putin lưu ý, những rủi ro trong quá trình vận chuyển khí đốt sang EU vẫn hiện hữu.
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Rian. |
"Nga luôn là đối tác đáng tin cậy vì chúng tôi có đủ nguồn lực cần thiết", ông V. Putin tuyên bố.
Liên quan tới tuyên bố trên của Tổng thống Nga, trước đó, Thủ tướng Ukraine Arsenhi Yatsenyuk khẳng định, Kiev sẽ không đảm bảo an toàn cho đường ống trung chuyển khí đốt từ Nga sang EU. "Để nguồn cung khí đốt sang EU không bị gián đoạn, chúng tôi cần có thoả thuận riêng với đối tác châu Âu", ông này cho biết.
Cùng với đó, Uỷ viên phụ trách vấn đề Năng lượng của EU Guenther Oettinger tuyên bố, không loại trừ khả năng nguồn cung khí đốt cho phương Tây sẽ bị gián đoạn trong 6 tháng tới. Theo lời ông này, Phần Lan và Estonia đang đối mặt với nguy cơ chỉ có được 60% lượng khí đốt cần thiết để vượt qua mùa đông năm nay.
Nga và Ukraine vài tháng qua đang tranh cãi về vấn đề giá cung cấp khí đốt. Kiev cho rằng, mức giá do tập đoàn Gazprom (Nga) đưa ra là vô lý. Ukraine chỉ muốn thanh toán nợ khí đốt với Nga dựa trên mức giá họ cho là công bằng.
Nga đã dừng cung cấp khí đốt cho Ukraine từ tháng 6-2014 và Gazprom yêu cầu đối tác Ukraine cần thanh toán trước khi muốn được tiếp tục cung cấp khí đốt. Sau đó, đã xuất hiện thông tin, Ukraine đã nhận được nguồn cung khí đốt thay thế từ các quốc gia Đông Âu, nhưng nhiều chuyên gia đánh giá, Kiev chưa chắc đã có đủ nguồn khí đốt dự trữ đủ dùng trong mùa đông 2014.
Trong quá khứ, việc cung cấp khí đốt giữa Nga và EU chỉ bị gián đoạn một lần duy nhất vào năm 2009. Vấn đề này chỉ được giải quyết sau đó thông qua thoả thuận giữa Thủ tướng Nga Vladimir Putin (ở thời điểm năm 2009) và người đồng cấp Ukraine Yulia Tymoshenko.
Theo qdnd.vn







